Động đất 5,8 độ richter ngoài khơi Triều Tiên

Cập nhật, 14:38, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

Tâm chấn trận động đất cách TP Jongjin của Triều Tiên 180 km về phía đông nam.

Tâm chấn trận động đất (ngôi sao) ngoài khơi Triều Tiên sáng 13/7. Ảnh: USGS
Tâm chấn trận động đất (ngôi sao) ngoài khơi Triều Tiên sáng 13/7. Ảnh: USGS

Tin từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho hay một vụ động đất mạnh 5,8 độ richter vừa xảy ra ở khu vực biển phía Đông ngoài khơi Triều Tiên vào lúc 4 giờ 18 phút sáng 13/7 (giờ địa phương).

Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại vị trí cách khu vực Hoemul-li của Triều Tiên khoảng 176 km về phía đông nam và TP Chongjin của tỉnh Hamgyong Bắc khoảng 180 km. Tâm chấn trận động đất sâu 537,6 km dưới biển Nhật Bản.

Liên quan tới nghi vấn Triều Tiên thử hạt nhân, John Bellini, nhà địa vật lý tại Trung tâm thông tin động đất quốc gia thuộc USGS, cho biết trận động đất dường như không phải do một vụ thử hạt nhân gây ra. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jamie Davis cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Ban đầu, có báo cáo cho biết trận động đất mạnh 5,9 hay 6.0 độ richter. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii (Mỹ) không phát cảnh báo theo sau vụ động đất.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành năm vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Vào ngày 9-9-2016, một trận động đất 5,3 độ richter đã xảy ra ở Triều Tiên, làm dấy lên nghi ngờ Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân. Các báo cáo sau đó xác nhận đây là vụ thử hạt nhân lần năm của Triều Tiên.

Theo BẢO ANH (PLO)