Triều Tiên xác nhận thử tên lửa thành công, HĐBA họp khẩn

Cập nhật, 09:05, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)

 

Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 22/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới, qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ 2 trong một tuần.


Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng của tên lửa đất đối đất Pukguksong-2. 

Ông Kim đã chấp thuận việc triển khai hoạt động của tên lửa này.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này dường như giống với loại được phóng vào hôm 12/2. 


Loại tên lửa này được phát triển với công nghệ được áp dụng trong các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Trong khi đó, theo Reuters​, các nguồn tin ngoại giao ngày 21/5 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức họp kín vào ngày 23/5 tới nhằm thảo luận về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này, đây là vụ thử tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong vòng một tuần. 

Vụ việc mà Hàn Quốc cho rằng đã làm tiêu tan những hy vọng của chính phủ mới của Hàn Quốc về hòa bình giữa hai nước.

​Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên vào năm 2006 và đã tăng cường các biện pháp đó nhằm đáp trả với 5 vụ thử hạt nhân và 2 vụ phóng tên lửa tầm xa của nước này. 

Bình Nhưỡng đang đe dọa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6./. 

Theo VIETNAM+