Cameroon giải cứu 5.000 dân thường bị Boko Haram bắt giữ

Cập nhật, 09:27, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Trong một chiến dịch xuyên biên giới, quân đội Cameroon đã giải cứu 5.000 dân thường bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt giữ, đồng thời tiêu diệt hàng chục tay súng thánh chiến.

Theo Reuters, các lực lượng đã giải phóng 5.000 dân thường khỏi căn cứ Boko Haram trong một cuộc hành quân kéo dài hơn một tuần và cũng đã phá hủy hoàn toàn căn cứ ẩn náu của các chiến binh ở vùng núi dọc biên giới Nigeria - Cameroon.

Bộ trưởng Truyền thông Cameroon Issa Tchiroma Bakary phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, các con tin được giải phóng hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già.

Những người dân đã được giải cứu sau khi bị Boko Haram bắt giữ, ở một trại gần Mubi, Đông Bắc Nigeria, ngày 29-10-2015. Ảnh: Reuters
Những người dân đã được giải cứu sau khi bị Boko Haram bắt giữ, ở một trại gần Mubi, Đông Bắc Nigeria, ngày 29-10-2015. Ảnh: Reuters

Chiến dịch này có tên gọi là "Sấm sét 2" diễn ra từ ngày 27/2 đến 7/3. Những nạn nhân được giải thoát đã được đưa tới một doanh trại tại Banki, Đông Bắc Nigeria. Trong chiến dịch này, hơn 60 tên khủng bố đã bị tiêu diệt và 21 nghi can bị bắt giữ.

Nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria và các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad.

Năm 2014, các tay súng Boko Haram đã bắt cóc 276 cô gái đến từ làng Chibok Nigeria, khoảng 200 người trong số họ vẫn bị giam giữ.

Đầu năm 2015, Boko Haram đã chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Bắc Nigeria. Sau đó, quân đội Nigeria, dưới sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế, đã giải phóng phần lớn khu vực này.

Tuy nhiên, Boko Haram tiếp tục tiến hành các vụ tấn công, đánh bom liều chết và bắt cóc con tin ở Đông Bắc Nigeria và các nước láng giềng nói trên.

Theo SGGPO