Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Cập nhật, 11:29, Thứ Sáu, 03/02/2017 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Căng thẳng ở miền Đông Ukraine đột ngột gia tăng thời gian gần đây. (Ảnh: AFP)
Căng thẳng ở miền Đông Ukraine đột ngột gia tăng thời gian gần đây. (Ảnh: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 2/2, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lên tiếng đổ lỗi cho Nga về tình trạng gia tăng bạo lực thời gian gần đây ở miền Đông Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi Moscow trao trả Crimea cho Kiev.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Hội đồng Bảo an kể từ khi chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Haley cho biết: “Tôi lấy làm tiếc trong lần ra mắt Hội đồng Bảo an lại phải chỉ trích những hành động gây hấn của Nga.

Điều đó không nên xảy ra. Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng tại miền Đông Ukraine đặt ra yêu cầu cần phải có sự lên án mạnh mẽ và rõ ràng nhằm vào các hành động của Nga”.

Những lời chỉ trích của bà Haley được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cáo buộc Chính phủ Ukraine châm ngòi cho cuộc giao tranh ở miền Đông nước này, đồng thời cho rằng, đây là chiêu trò nhằm giành sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tuyên bố của mình trước Hội đồng Bảo an, bà Haley cũng nói rõ rằng, căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine sẽ không thể sớm chấm dứt, bao gồm cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea cách đây 3 năm.

Bà Haley nhấn mạnh, Crimea là một phần của Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt Nga cho đến khi Moscow trả bán đảo này về với Kiev.

Chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập những ngày qua cáo buộc lẫn nhau tiến hành các vụ pháo kích và tấn công mới tại một số khu vực quan trọng ở miền Đông Ukraine gây nhiều thương vong cho dân thường cũng như tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng.

Đây là đợt bùng phát bạo lực lớn đầu tiên ở Ukraine kể từ sau ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Hùng Cường/VOV.VN