Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

Cập nhật, 08:18, Thứ Năm, 01/12/2016 (GMT+7)

Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bày tỏ sự nhầm lẫnnày là đáng tiếc đồng thời nhấn mạnh, cuộc không kích không nhằm mục tiêu vào lực lượng chính phủ Syria mà tấn công các mục tiêu của IS ở vùng Deir al-Zuor.

Mỹ oanh kích một vị trí ở Syria. Ảnh: Daily Express.
Mỹ oanh kích một vị trí ở Syria. Ảnh: Daily Express.

Vị quan chức này cho rằng sự nhầm lẫn đó cũng một phần là do các binh sĩ chính phủ Syria không mặc đồng phục và nhìn giống những tay súng thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên án và đổ lỗi cho Mỹ về vụ tấn công làm chết ít nhất 62 binh sĩ nước này đồng thời khẳng định, các cuộc không kích gây chết người vừa nêu là có chủ ý.

Các cuộc không kích của liên quân quốc tế tại Syria diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập do Nga và Mỹ nỗ lực thiết lập có nguy cơ bị đổ vỡ hoàn toàn./.

Theo Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin