Chiến dịch giành lại Mosul (Iraq) kéo dài thêm 2 tháng

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 08/12/2016 (GMT+7)

Liên quân chống IS ở Iraq cho biết chiến dịch chiếm lại Mosul từ tay IS sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa.

Chiến dịch tái chiếm Mosul. Ảnh: Bdnews.
Chiến dịch tái chiếm Mosul. Ảnh: Bdnews.

Chỉ huy liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Stephen Townsend hôm qua (7/12) cho biết, chiến dịch giành lại Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa.

Ông cảnh báo, kể cả khi bị đánh bại ở Mosul thì nhóm phiến quân này vẫn là một mối đe dọa đối với Iraq và phương Tây.

Trung tướng Stephen Townsend cho rằng, lực lượng Iraq đã có những tiến bộ rõ rệt kể từ khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm một vùng rộng lớn ở phía Bắc Iraq năm 2014.

Tuy nhiên, theo ông các lưc lượng ở Iraq sẽ mất ít nhất vài tuần nữa và có thể đến 2 tháng nữa để đánh bật các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng khỏi thành trì ở Mosul. Ông cũng cho rằng sau Mosul, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng vẫn rất gian nan.

Theo Diệu Hương(VOV.VN/Reuters)