Gần 100 người thiệt mạng trong vụ tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ

Cập nhật, 09:08, Thứ Hai, 21/11/2016 (GMT+7)

 

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 20/11 thông báo ít nhất 91 người đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở miền Bắc nước này, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Lãnh đạo cảnh sát bang Uttar Pradesh, Daljit Singh Chawdhary nói: "Số người thiệt mạng tính đến thời điểm này đã tăng lên 91 người."

Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Cùng ngày, chính quyền trung ương ở Ấn Độ tuyên bố hỗ trợ 350.000 rupee (hơn 5.100 USD) cho gia đình những người thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 700 USD) cho những người bị thương nặng và 25.000 rupee (hơn 350 USD) cho những người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở nước này.

Trong khi đó, chính quyền bang Uttar Pradesh cũng tuyên bố hỗ trợ 500.000 rupee (hơn 7.300 USD) cho gia đình những người thiệt mạng và 50.000 rupee cho gia đình những người bị thương nặng và 25.000 rupee cho những người bị thương nhẹ. 

Theo thông tin trước đó, 14 toa của đoàn tàu cao tốc chạy hướng Patna–Indore đã bị trật bánh ở thị trấn Pukharayan, cách khu vực Kanpur của bang Utttar Pradesh 60km.

Theo VIETNAM+