Mỹ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại Nhật Bản

Cập nhật, 06:58, Thứ Tư, 24/08/2016 (GMT+7)

Mỹ sẽ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017.

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/8 thông báo Mỹ có kế hoạch triển khai 16 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay tàng hình của Mỹ đồn trú ở nước ngoài. 

Siêu tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ
Siêu tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo hãng tin Kyodo, các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đến thăm Iwakuni và thông báo với Thị trưởng Yoshihiko Fukuda kế hoạch triển khai nói trên. Dự kiến, Mỹ sẽ triển khai 10 máy bay F-35 vào tháng 1 và 6 máy bay tiếp theo vào tháng 8/2017. 

Mỹ có kế hoạch thay thế các máy bay chiến đấu F/A-18 và AV-8 Harrier tại căn cứ không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ bằng F-35B, một phiên bản của F-35 có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Kế hoạch triển khai F-35 là một phần trong quá trình tái cân bằng chiến lược ở châu Á của Washington./.

Theo Tin tức