Tình báo Nga phát hiện phần mềm gián điệp trong mạng các cơ quan nhà nước

Cập nhật, 18:30, Chủ Nhật, 31/07/2016 (GMT+7)

Tình báo Nga cho biết, mạng máy tính của 20 tổ chức, kể cả các cơ quan nhà nước và công ty quốc phòng, đã bị nhiễm phần mềm gián điệp, và Nga cho đây là cuộc tấn công có mục tiêu, có điều phối.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB nói rằng phần mềm độc hại và cách thức các mạng bị nhiễm tương tự như những gì tìm thấy trong các vụ gián điệp mạng trước đây phát hiện ở NGa và các nước khác. 

 

Trụ sở cơ quan an ninh Nga FSB.
Trụ sở cơ quan an ninh Nga FSB.

FSB không nói họ nghi ngờ ai đứng sau vụ này. 

"Các nguồn lực công nghệ thông tin của các cơ quan chính phủ, các thể chế khoa học và quân sự, các công ty quốc phòng và các cơ quan khác liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị nhiễm" - Reuters dẫn thông báo của FSB cho biết. 

Trước đó đã xảy ra cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) và ủy ban gây quỹ cho các ứng cử viên Dân chủ vào Hạ viện Mỹ. 

Các chuyên gia an ninh mạng và quan chức Mỹ nói rằng có bằng chứng Nga điều khiển cuộc tấn công vào DNC nhằm tác động đến bầu cử tổng thống ở Mỹ. 

 

Điện Kremlin cũng như Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ cáo buộc trên là bịa đặt và rác rưởi. 

Theo LĐO