Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

Cập nhật, 07:23, Thứ Tư, 18/05/2016 (GMT+7)

Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria.

Thị trấn này nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS kể từ hồi tháng 2 vừa qua.

Một hố chôn tập thể những người bị IS sát hại tại Syria. Ảnh RT
Một hố chôn tập thể những người bị IS sát hại tại Syria. Ảnh RT

Tờ tin tức Daily Express của Anh ngày 16/5 dẫn lời chỉ huy lực lượng người Kurd Mohamed Jirkis cho biết, hố chôn tập thể vừa được tìm thấy thực chất là một khe núi sâu, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nạn nhân là dân thường bị IS sát hại bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, được cho là đã bị tra tấn dã man trước khi chết.

Anh Abdel Halif Al-Jasim, một cư dân may mắn còn sống sót bàng hoàng kể lại rằng, các tay súng IS đã mang những người còn sống tới khu vực vách núi, bịt mắt họ lại rồi nổ súng, khiến những người này sợ hãi đứng dậy chạy thoát thân và rơi xuống vách núi.

Các phần tử khủng bố này còn mang thi thể của nhiều người khác cuốn trong chăn và ném xuống khe núi sâu./.

Theo Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin