Ấn Độ điều nhiều tàu hải quân tham gia tập trận gần

Cập nhật, 10:32, Thứ Tư, 04/05/2016 (GMT+7)

 

Tàu chiến INS Sahyadri của Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)
Tàu chiến INS Sahyadri của Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)


Hãng PTI ngày 3/5 đưa tin 4 tàu của Hải quân Ấn Độ, trong đó có 2 tàu khu trục tàng hình, sẽ tham gia cuộc tập trận 3 bên "Malabar" vào tháng tới ở khu vực gần Biển Đông. 

Cuộc tập trận này có sự tham gia của Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và diễn ra ở ngoài khơi phía Đông tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết 2 tàu khu trục trên cùng với 1 tàu chở dầu và 1 tàu hộ tống cùng với trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận này, dự kiến diễn ra từ trung tuần cho đến hết tháng 6. 

Phía Mỹ cho biết cuộc tập trận này là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá năng lực trên biển của cả 3 nước tham gia tập trận. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo về cái mà họ gọi là sự gia tăng “quân sự hóa” của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Các tàu chiến và máy bay của Mỹ đã thực hiện một số hoạt động ở khu vực này nhằm thách thức động thái của Bắc Kinh. Ngoài ra, Mỹ còn đang thúc đẩy một cuộc đối thoại an ninh 4 bên liên quan tới Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Theo TTXVN