Mang Tết yêu thương về biển đảo Tây Nam

Cập nhật, 17:25, Thứ Hai, 17/01/2022 (GMT+7)

Những ngày giữa tháng Chạp, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại biểu các tỉnh thành phía Nam đến thăm các lực lượng đóng quân, nhân dân trên biển đảo Tây Nam. Hành trình mang theo trách nhiệm của những người đất liền với biển đảo quê hương, với những chiến sĩ, người dân bám đảo.

Chúng tôi mang theo không chỉ là quà, mà còn là sự tin tưởng, yêu thương dành cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở các đảo tiền tiêu Tây Nam Tổ quốc.

Hành trình đã khép lại an toàn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình cảm, hình ảnh biển đảo quê hương vẫn còn đó, như “bài ca không quên” trong mỗi chúng tôi.

CAO HUYỀN (thực hiện)

Chiều 10/1, Tàu 924 cập bến Vùng 5 Hải quân sẵn sàng cho 60 đại biểu tham gia hành trình thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo Tây Nam. Vùng biển rộng 150.000km2, có hơn 153 đảo với 46 đảo có người sinh sống.
Chiều 10/1, Tàu 924 cập bến Vùng 5 Hải quân sẵn sàng cho 60 đại biểu tham gia hành trình thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo Tây Nam. Vùng biển rộng 150.000km2, có hơn 153 đảo với 46 đảo có người sinh sống.

 

 

22 giờ ngày 10/1, cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiễn đoàn công tác lên tàu, bắt đầu hành trình hơn 300 hải lý. Điểm đến đầu tiên là xã đảo Thổ Châu.
22 giờ ngày 10/1, cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiễn đoàn công tác lên tàu, bắt đầu hành trình hơn 300 hải lý. Điểm đến đầu tiên là xã đảo Thổ Châu.

 

 

Những phần quà mang cả yêu thương, trách nhiệm của người dân đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu.
Những phần quà mang cả yêu thương, trách nhiệm của người dân đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu.

 

Chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai chuẩn bị Tết. Đảo Hòn Khoai không có dân cư sinh sống, chỉ có lực lượng quân đội. Để lên được đảo Hòn Khoai, các đại biểu trong đoàn phải di chuyển qua tàu nhỏ, sóng lớn.
Chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai chuẩn bị Tết. Đảo Hòn Khoai không có dân cư sinh sống, chỉ có lực lượng quân đội. Để lên được đảo Hòn Khoai, các đại biểu trong đoàn phải di chuyển qua tàu nhỏ, sóng lớn.

 

Đoàn công tác tỉnh Bình Dương lì xì Tết cho tất cả các em thiếu nhi trên đảo Hòn Chuối. Hòn Chuối có địa hình phức tạp, độ dốc cao. Đảo có 39 hộ dân, cuộc sống còn khá khó khăn.
Đoàn công tác tỉnh Bình Dương lì xì Tết cho tất cả các em thiếu nhi trên đảo Hòn Chuối. Hòn Chuối có địa hình phức tạp, độ dốc cao. Đảo có 39 hộ dân, cuộc sống còn khá khó khăn.

 

 

 

 

 

 Món quà Xuân gửi các chiến sĩ trên quần đảo Nam Du là đặc san Xuân Báo Vĩnh Long vừa mới phát hành. Nam Du đang phục hồi du lịch sau thời gian gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.
Món quà Xuân gửi các chiến sĩ trên quần đảo Nam Du là đặc san Xuân Báo Vĩnh Long vừa mới phát hành. Nam Du đang phục hồi du lịch sau thời gian gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

 

 

Kết thúc hành trình, chiều 15/1, chúng tôi rời tàu 924 nhưng những tình cảm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo Tây Nam sẽ là ký ức không bao giờ quên.
Kết thúc hành trình, chiều 15/1, chúng tôi rời tàu 924 nhưng những tình cảm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo Tây Nam sẽ là ký ức không bao giờ quên.