TP Vĩnh Long: Đường phố vắng vẻ ngày đầu giãn cách

Cập nhật, 16:45, Thứ Hai, 19/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Bắt đầu từ 0 giờ 19/7/2021, TP Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID- 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện giãn cách là 14 ngày.

Khác với không khí nhộn nhịp thường ngày của đô thị trung tâm, các tuyến đường nội ô ngày giãn cách rất vắng vẻ, người dân chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết.

Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận một số hình ảnh tại nội ô thành phố sáng 19/7.

SÔNG HẬU (thực hiện)

Đường Trưng Nữ Vương thưa vắng người trong những ngày giãn cách.
Đường Trưng Nữ Vương thưa vắng người trong những ngày giãn cách.

 

Đường Phạm Thái Bường với trung tâm mua sắm hiện đại trở nên vắng lặng, nhiều cửa hiệu thời trang đã đóng cửa im ỉm.
Đường Phạm Thái Bường với trung tâm mua sắm hiện đại trở nên vắng lặng, nhiều cửa hiệu thời trang đã đóng cửa im ỉm.

 

Nhiều tuyến đường im ắng.
Nhiều tuyến đường im ắng.

 

Các chợ truyền thống đều có chốt kiểm soát phòng chống dịch: đo thân nhiệt, kiểm tra việc chấp hành 5K khi vào chợ mua hàng thiết yếu.
Các chợ truyền thống đều có chốt kiểm soát phòng chống dịch: đo thân nhiệt, kiểm tra việc chấp hành 5K khi vào chợ mua hàng thiết yếu.

 

Từ 14/7/2021, Công an thành phố lập 9 chốt trực tại các phường tiếp giáp huyện Long Hồ, 2 tổ tuần tra lưu động và 1 tổ kiểm tra điều lệnh. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra giấy tờ, lịch công tác của đơn vị trong địa bàn thành phố.
Từ 14/7/2021, Công an thành phố lập 9 chốt trực tại các phường tiếp giáp huyện Long Hồ, 2 tổ tuần tra lưu động và 1 tổ kiểm tra điều lệnh. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra giấy tờ, lịch công tác của đơn vị trong địa bàn thành phố.