Sắc hồng giữa cao nguyên Lang Biang

Cập nhật, 14:41, Thứ Bảy, 02/01/2021 (GMT+7)

Cao nguyên Lang Biang mùa nắng lạnh. Tiết trời đã giúp những nụ mai anh đào e lệ phía thung lũng, bên những triền đồi phía chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), bắt đầu bung cánh. Loài hoa sắc hồng pha tím, tạo sức hút lạ kỳ đối với người dân bản địa và du khách thập phương.

Mai anh đào được xem là đặc sản phố núi Đà Lạt. Thời gian qua, rất nhiều không gian hoa mai anh đào được hình thành trên thành phố cao nguyên, như quanh hồ Xuân Hương, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Du; khu vực Nam Hồ, dốc Đa Quý, đường đi Trại Mát, đồi chè Cầu Đất...

Hiện những cây mai anh đào tại những không gian này đang bắt đầu hé nụ, sắp bung nở chào đón năm mới. Còn tại các khu vực phụ cận dưới chân núi Lang Biang; khu vực xã Đạ Sar, Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), mai anh đào đã trổ nhụy, khai hoa, dệt sắc hồng giữa màu xanh đại ngàn.

Theo MAI VĂN BẢO/Nhân dân

Sắc hoa mai anh đào dưới chân núi Lang Biang hấp dẫn du khách.
Sắc hoa mai anh đào dưới chân núi Lang Biang hấp dẫn du khách.

 

Sắc hồng pha tím yêu thương.
Sắc hồng pha tím yêu thương.

 

Mai anh đào pha màu giữa đại ngàn.
Mai anh đào pha màu giữa đại ngàn.

 

Khu vực này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20 km, nhưng rất nhiều đôi uyên ương đã tìm đến lưu dấu kỷ niệm.
Khu vực này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20 km, nhưng rất nhiều đôi uyên ương đã tìm đến lưu dấu kỷ niệm.

 

Mai anh đào có hoa đơn năm cánh giống hoa mai.
Mai anh đào có hoa đơn năm cánh giống hoa mai.

 

Mùa hò hẹn ngắm mai anh đào trên cao nguyên Lang Biang.
Mùa hò hẹn ngắm mai anh đào trên cao nguyên Lang Biang.

 

 Sắc hồng giữa miền đất đỏ bazan.
Sắc hồng giữa miền đất đỏ bazan.

 

Lưu dấu kỷ niệm trên hành trình trải nghiệm cao nguyên Lang Biang.
Lưu dấu kỷ niệm trên hành trình trải nghiệm cao nguyên Lang Biang.

 

Những cánh hoa mỏng manh quyến rũ.
Những cánh hoa mỏng manh quyến rũ.

 

“Làn ranh hồng” giữa những khu vườn phía chân núi Lang Biang.
“Làn ranh hồng” giữa những khu vườn phía chân núi Lang Biang.