Quảng Bình thành rốn lũ mới

Cập nhật, 18:59, Thứ Ba, 20/10/2020 (GMT+7)

Từ trưa 18/10, mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều địa phương tại Quảng Bình chìm trong biển lũ.

Đặc biệt, nước dâng nhanh trong đêm, nhiều người dân không kịp di tản và gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Rất nhiều người dân bị mắc kẹt trên những căn nhà ngập tới nóc. Đến tối 19-10, lực lượng cứu hộ chạy đua tiếp tế lương thực cho người dân còn kẹt trong vùng lũ.

"Kinh khủng quá", "Đời người chưa từng có", "Mất hết sạch rồi"... người dân vùng rốn lũ Quảng Bình đã thốt lên về cơn lũ lịch sử này. Những ngôi làng chìm trong biển lũ, người mất, bị thương, nhà sập, gia cầm chết trôi, đồ đạc trôi theo dòng lũ... là những thiệt hại mà người dân vùng lũ Quảng Bình phải gánh chịu.

Có mặt tại tâm lũ Quảng Bình, phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận những hình ảnh về cơn lũ được ví như trận đại hồng thủy, mà không ít cao niên vùng này nói rằng đời người chưa từng thấy.

Theo NGỌC HIỂN - MINH HÒA/TTO

Lực lượng chức năng cứu dân bị mắc kẹt trong lũ ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng BìnhẢnh: NGỌC HIỂN
Lực lượng chức năng cứu dân bị mắc kẹt trong lũ ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng BìnhẢnh: NGỌC HIỂN

 

Người dân xã Lộc Thủy được đưa đến điểm trú lũ trên lầu 2 nhà an toàn cộng đồng - Ảnh: NGỌC HIỂN
Người dân xã Lộc Thủy được đưa đến điểm trú lũ trên lầu 2 nhà an toàn cộng đồng - Ảnh: NGỌC HIỂN

 

Ông Nguyễn Văn Sử (thị trấn Phong Nha) chèo đò đi cứu người và cứu đói cho người dân - Ảnh: THÁI LỘC
Ông Nguyễn Văn Sử (thị trấn Phong Nha) chèo đò đi cứu người và cứu đói cho người dân - Ảnh: THÁI LỘC

 

Nước lũ bao vây thị trấn Phong Nha - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Nước lũ bao vây thị trấn Phong Nha - Ảnh: CÔNG TRIỆU

 

Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất ở Phong Nha - Ảnh: THÁI LỘC
Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất ở Phong Nha - Ảnh: THÁI LỘC

 

Trung tâm văn hóa thôn Xuân Tiến (thị trấn Phong Nha) ngập quá cửa vào - Ảnh: THÁI LỘC
Trung tâm văn hóa thôn Xuân Tiến (thị trấn Phong Nha) ngập quá cửa vào - Ảnh: THÁI LỘC

 

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Minh Hóa bị sạt lở nặng, bùn đất sạt xuống chia cắt hoàn toàn tuyến đường này - Ảnh: THÁI LỘC
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Minh Hóa bị sạt lở nặng, bùn đất sạt xuống chia cắt hoàn toàn tuyến đường này - Ảnh: THÁI LỘC

 

Trung úy Trần Công Hoàng Trung (Công an huyện Lệ Thủy) cõng người dân thoát lũ chiều 19/10 - Ảnh: NGỌC HIỂN
Trung úy Trần Công Hoàng Trung (Công an huyện Lệ Thủy) cõng người dân thoát lũ chiều 19/10 - Ảnh: NGỌC HIỂN

 

Cứu hộ các hộ dân ngập lụt nặng tại thị trấn Phong Nha - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Cứu hộ các hộ dân ngập lụt nặng tại thị trấn Phong Nha - Ảnh: CÔNG TRIỆU