Đại hội thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long

Cập nhật, 19:17, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)

Với phương châm: “Dân chủ- Kỷ cương- Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển” đảm bảo an toàn và tiết kiệm, sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức bước vào phiên khai mạc (sáng 24/9/2020).

Đại hội thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long trong thực hiện mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng- an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Báo Vĩnh Long trước thềm đại hội.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát và dự lễ khánh thành, gắn biển công trình cống Vũng Liêm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình có ý nghĩa rất quan trọng giúp Vĩnh Long ứng phó với hạn, mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát và dự lễ khánh thành, gắn biển công trình cống Vũng Liêm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình có ý nghĩa rất quan trọng giúp Vĩnh Long ứng phó với hạn, mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát và dự lễ khánh thành, gắn biển công trình cống Vũng Liêm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình có ý nghĩa rất quan trọng giúp Vĩnh Long ứng phó với hạn, mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát và dự lễ khánh thành, gắn biển công trình cống Vũng Liêm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình có ý nghĩa rất quan trọng giúp Vĩnh Long ứng phó với hạn, mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (đứng giữa)- cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công đường Bờ Kênh và đường Ranh Phường 2- Phường 9 (TP Vĩnh Long).
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (đứng giữa)- cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công đường Bờ Kênh và đường Ranh Phường 2- Phường 9 (TP Vĩnh Long).

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Công trình có tổng mức đầu tư trên 234,8 tỷ đồng, nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất có chất lượng cao tại địa phương, nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Công trình có tổng mức đầu tư trên 234,8 tỷ đồng, nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất có chất lượng cao tại địa phương, nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh.

 

Trước khi vào phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ tỉnh đã dẫn đầu đoàn vào viếng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Trước khi vào phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ tỉnh đã dẫn đầu đoàn vào viếng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và an ninh cho đại hội, trước khi vào đại hội, các đại biểu được phát khẩu trang, đo thân nhiệt và kiểm tra an ninh.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và an ninh cho đại hội, trước khi vào đại hội, các đại biểu được phát khẩu trang, đo thân nhiệt và kiểm tra an ninh.

 

Công tác an ninh cho đại hội được tiến hành chặt chẽ. Trong ảnh: Sáng 23/9/2020, các đại biểu chuẩn bị vào dự phiên khai mạc Đại hội.
Công tác an ninh cho đại hội được tiến hành chặt chẽ. Trong ảnh: Sáng 23/9/2020, các đại biểu chuẩn bị vào dự phiên khai mạc Đại hội.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm chủ lực của địa phương.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm chủ lực của địa phương.

 

 

Với niềm tin và nêu cao tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của đại hội.
Với niềm tin và nêu cao tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của đại hội.