Hiện trường tan hoang sau trận lốc khiến 21 người thương vong

Cập nhật, 22:41, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy quét qua Công ty gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ngày 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy quét qua Công ty gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) lúc 18h30 ngày 10/6 khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương. Trong ảnh: Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất của Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Ngày 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy quét qua Công ty gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) lúc 18h30 ngày 10/6 khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương. Trong ảnh: Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất của Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 

 Sau cơn lốc lớn, khu nhà xưởng tan hoang tàn, đổ nát, những tấm tôn, gỗ nguyên liệu nằm la liệt, kết cấu nhiều nhà xưởng bị kéo sập. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Sau cơn lốc lớn, khu nhà xưởng tan hoang tàn, đổ nát, những tấm tôn, gỗ nguyên liệu nằm la liệt, kết cấu nhiều nhà xưởng bị kéo sập. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 

 Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 

 Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 

 Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 

 Hiện trường đổ nát sau trận lốc xoáy tại Khu nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau trận lốc xoáy tại Khu nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

 

 (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

 

 Hiện trường đổ nát sau trận lốc xoáy tại Khu nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau trận lốc xoáy tại Khu nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

 

 (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)