Vĩnh Long dừng toàn bộ phương tiện vận tải hành khách đường bộ

Cập nhật, 09:05, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tập trung cao độ thực hiện các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Theo đó, sáng nay (1/4), tất cả các doanh nghiệp vận chuyển khách công cộng đã ngừng hoạt động, theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh, căn cứ trên tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

HÙNG HẬU (THỰC HIỆN)

Bến xe buýt TP Vĩnh Long không còn xe buýt đậu trong bến.
Bến xe buýt TP Vĩnh Long không còn xe buýt đậu trong bến.

 

Bến xe khách tỉnh vắng lặng.
Bến xe khách tỉnh vắng lặng.

 

Đường Lê Lợi (khu vực cho phép đậu xe) hàng ngày xe taxi đậu nối đuôi nhưng sáng nay đoạn đường này cũng vắng lặng.
Đường Lê Lợi (khu vực cho phép đậu xe) hàng ngày xe taxi đậu nối đuôi nhưng sáng nay đoạn đường này cũng vắng lặng.

 

Doanh nghiệp vận chuyển hành khách tuyến Vĩnh Long- TP Hồ Chí Minh đã đưa xe vào bãi đậu tập trung.
Doanh nghiệp vận chuyển hành khách tuyến Vĩnh Long- TP Hồ Chí Minh đã đưa xe vào bãi đậu tập trung.

 

Tuy nhiên, bến khách ngang sông TP Vĩnh Long- Anh Bình vẫn còn hoạt động.
Tuy nhiên, bến khách ngang sông TP Vĩnh Long- Anh Bình vẫn còn hoạt động.