Bình Tân canh tác trong mùa mưa lũ

Cập nhật, 05:22, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Năm nay, con nước đổ về muộn và nước không lớn nhưng Bình Tân vẫn chủ động trong công tác phòng chống sạt lở, gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở, hoàn thiện hệ thống đê bao, bảo đảm chủ động điều tiết nước theo quy hoạch canh tác toàn vùng trên địa bàn huyện.

Do đó, cũng như mọi năm chúng tôi nhận thấy có nhiều nơi nước lên xăm xắp, có nơi xả nước tự do nên ngập sâu, có khu vực vẫn canh tác, thu hoạch bình thường.

Ở xã Thành Trung, nhiều khu vực khô ráo bảo vệ vùng lúa Hè Thu đang thu hoạch; liền kề đó là khu vực xả nước điều tiết để vệ sinh đồng ruộng, cho đất nghỉ chuẩn bị đón vụ Đông Xuân.

Ông Nguyễn Văn Tài ở ấp Tân Lập (Tân Thành) đang canh tác 1,5ha khoai lang, than rằng “giá khoai xuống thấp quá nên hết vụ này chắc chuyển qua trồng dưa hấu tết kiếm đường gỡ gạc”.

Theo anh Đoàn Văn Đức- cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tân Hưng, trong tổng diện tích hơn 1.400ha, thì Tân Hưng hiện có trên 1.000ha khoai lang, còn lại phần lớn là trồng lúa, dưa hấu và một số loại rau màu khác.

Hệ thống đê bao hoàn chỉnh bảo đảm cho canh tác trên toàn xã; tuy nhiên, hiện nay giá khoai lang đang giảm sâu chỉ còn khoảng 180.000 đ/tạ, với giá này bà con nông dân gặp khó.

Anh Đức cho biết, sau khi thu hoạch, một số nông dân vùng dưa hấu truyền thống sẽ xả lũ chủ động nhằm vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị vào khoảng tháng 10 âl sẽ bắt tay xuống giống vụ dưa hấu tết.

Chị Lê Thị Ngà (46 tuổi)- như “người quen” ở ấp Tân Lập (Tân Thành)- hơn 5 năm nay chị làm nghề đan dớn tại dốc cầu Tân Thành. Dù năm nay nước nhỏ nhưng từ đầu tháng dớn bắt đầu bán chạy đến nỗi chị không còn nhận bỏ mối nữa mà chỉ đan dớn bán lẻ cho bà con đến mua tận nơi, kiếm thêm được đồng lời lại nhẹ công hơn bỏ mối.

Chị Ngà khoe trong 2 tuần nay đã bán được hơn 100 cái dớn, tùy theo cỡ lớn nhỏ mà mỗi cái dớn có giá từ 150.000- 320.000đ. Nhiều người đến mua cho biết, dù nước không lớn nhưng đặt cá chạy nhiều, nhất là vào con nước rong, đặt dớn trên đồng rất trúng cá.

Đây là một số hình ảnh trên những ruộng lúa, đồng nước, xen lẫn vùng rẫy màu ở huyện Bình Tân.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

Thu hoạch khoai lang ở xã Tân Hưng.
Thu hoạch lúa ở xã Thành Trung.

 

 

Một số giống cây mới ở xã Tân Thành: mít Thái siêu sớm, thanh long.
Một số giống cây mới ở xã Tân Thành: mít Thái siêu sớm, thanh long.

 

Thu hoạch khoai lang ở xã Tân Hưng.
Thu hoạch khoai lang ở xã Tân Hưng.

 

Khu xả nước sâu ở xã Tân Thành, con nước rong vừa qua bà con đặt dớn cá rất trúng.
Khu xả nước sâu ở xã Tân Thành, con nước rong vừa qua bà con đặt dớn cá rất trúng.

 

Khu xả nước cạn có điều tiết ở xã Thành Trung.
Khu xả nước cạn có điều tiết ở xã Thành Trung.

 

Chị Lê Thị Ngà là nơi cung cấp dớn quen thuộc hơn 5 năm nay ở ấp Tân Lập, xã Tân Thành. Không chỉ người địa phương mà ở tận Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre… cũng thường qua đặt dớn chỗ chị Ngà.
Chị Lê Thị Ngà là nơi cung cấp dớn quen thuộc hơn 5 năm nay ở ấp Tân Lập, xã Tân Thành. Không chỉ người địa phương mà ở tận Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre… cũng thường qua đặt dớn chỗ chị Ngà.