Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản

Cập nhật, 15:45, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)

Trong ngày 1/7 tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe và tham dự hàng loạt sự kiện.

Theo VOV

Ảnh VGP, TTXVN

Ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Shinzo Abe. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ giữa hai nước, thể hiện qua việc hai bên vừa ký kết một loạt các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tài chính ngay trước Hội đàm Cấp cao Việt Nam – Nhật Bản.
Ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Shinzo Abe. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ giữa hai nước, thể hiện qua việc hai bên vừa ký kết một loạt các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tài chính ngay trước Hội đàm Cấp cao Việt Nam – Nhật Bản.

 

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Abe thăm lại Việt Nam, dự Hội nghị cấp cao ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Abe cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ ADMM+.
Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Abe thăm lại Việt Nam, dự Hội nghị cấp cao ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Abe cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ ADMM+.

 

Cũng trong ngày 1/7 tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tập trung vào ba chủ đề chính là phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistic, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.
Cũng trong ngày 1/7 tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tập trung vào ba chủ đề chính là phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistic, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng giám đốc Ngân hàng MUFG Kanetsugu Mike, một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng MUFG đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Vietinbank tổ chức Tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ ngành và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị MUFG đóng góp thiết thực vào vun đắp mối quan hệ này.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng giám đốc Ngân hàng MUFG Kanetsugu Mike, một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng MUFG đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Vietinbank tổ chức Tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ ngành và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị MUFG đóng góp thiết thực vào vun đắp mối quan hệ này.

 

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng cho rằng, với đông đảo nhà đầu tư tham dự hội nghị, có thể thấy một không khí đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ xúc tiến đầu tư mà Thủ tướng, các bộ, ngành Việt Nam còn sẵn sàng trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư Nhật Bản về các vấn đề quan tâm.
Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng cho rằng, với đông đảo nhà đầu tư tham dự hội nghị, có thể thấy một không khí đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ xúc tiến đầu tư mà Thủ tướng, các bộ, ngành Việt Nam còn sẵn sàng trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư Nhật Bản về các vấn đề quan tâm.

 

Chiều 1/7, Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới của Vietjet đến Nhật Bản. Hai chuyến bay gồm TP.HCM – Tokyo (Narita) khai thác khứ hồi hàng ngày từ 12/7/2019; đường bay Đà Nẵng – Tokyo (Haneda) được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 26/10/2019.
Chiều 1/7, Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới của Vietjet đến Nhật Bản. Hai chuyến bay gồm TP.HCM – Tokyo (Narita) khai thác khứ hồi hàng ngày từ 12/7/2019; đường bay Đà Nẵng – Tokyo (Haneda) được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 26/10/2019.

 

Cũng trong chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản.
Cũng trong chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản.

 

 

Tiếp tục ngày làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Nasushiobara Watanabe Michitaro. Thủ tướng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của cố Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Watanabe Michio và Hạ nghị sỹ Watanabe Yoshimi là ông và cha của Thị trưởng Watanabe Michitaro trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Tiếp tục ngày làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Nasushiobara Watanabe Michitaro. Thủ tướng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của cố Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Watanabe Michio và Hạ nghị sỹ Watanabe Yoshimi là ông và cha của Thị trưởng Watanabe Michitaro trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng dành thời gian tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản đang triển khai dự án tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng dành thời gian tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản đang triển khai dự án tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo.

 

Cuối ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ trí thức, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Bùi Hùng)
Cuối ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ trí thức, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Bùi Hùng)