Hành trình đong đầy cảm xúc

Cập nhật, 17:55, Thứ Hai, 22/04/2019 (GMT+7)

Chiều 22/4/2019, tàu kiểm ngư mang số hiệu KN-490 cập Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), kết thúc hành trình 8 ngày đến thăm quân- dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình mang hơi ấm hậu phương của đồng bào mọi miền đất nước và kiều bào khắp trên thế giới đến nơi đầu sóng ngọn gió, khơi dậy tình yêu quê hương tha thiết, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và bà con đang ngày đêm bám biển, giữ đảo bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

 

Trong hành trình 8 ngày, đoàn đến thăm đảo Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan B, Phan Vinh B, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/20, trong đó có 5 đảo chìm và 5 đảo nổi. Ngoài đảo Trưởng Sa Lớn, ở các đảo còn lại, tàu phải neo ngoài khơi và đưa đoàn vào đảo bằng xuồng nhỏ.
Trong hành trình 8 ngày, đoàn đến thăm đảo Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan B, Phan Vinh B, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/20, trong đó có 5 đảo chìm và 5 đảo nổi. Ngoài đảo Trưởng Sa Lớn, ở các đảo còn lại, tàu phải neo ngoài khơi và đưa đoàn vào đảo bằng xuồng nhỏ.

 

 

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại đảo Sơn Ca. (ảnh chính- HUONG)
Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại đảo Sơn Ca. (ảnh chính- HUONG)

 

 

 

Đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Sinh Tồn Đông. Đảo cách Cam Ranh 326 hải lý, bề mặt đảo là cát san hô vụn, lúc thủy triều xuống thấp nhất mặt đảo cao khoảng 2,3- 2,5m so với mực nước biển.
Đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Sinh Tồn Đông. Đảo cách Cam Ranh 326 hải lý, bề mặt đảo là cát san hô vụn, lúc thủy triều xuống thấp nhất mặt đảo cao khoảng 2,3- 2,5m so với mực nước biển.

 

 Đoàn làm việc với Ban chỉ huy Nhà giàn DK1/20. Theo Trung tá Hoàng Văn Quảng- Chỉ huy trưởng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất chí ý, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đoàn làm việc với Ban chỉ huy Nhà giàn DK1/20. Theo Trung tá Hoàng Văn Quảng- Chỉ huy trưởng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất chí ý, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Chiều 16/4, đoàn tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa vào năm 1988.
Chiều 16/4, đoàn tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa vào năm 1988.

 

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đảo Trường Sa Lớn.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đảo Trường Sa Lớn.

 

Chuyến đi mang nhiều phần quà thiết thực, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Minh Hạn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Trường Sa Lớn.
Chuyến đi mang nhiều phần quà thiết thực, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Trường Sa Lớn.

 

 

Tại các đảo, nhiều tiết mục văn nghệ, bài hát ngợi ca quê hương, tình yêu biển đảo được 2 đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và Yên Bái biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Tại các đảo, nhiều tiết mục văn nghệ, bài hát ngợi ca quê hương, tình yêu biển đảo được 2 đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và Yên Bái biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân.

 

Tại các đảo, nhiều tiết mục văn nghệ, bài hát ngợi ca quê hương, tình yêu biển đảo được 2 đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và Yên Bái biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Tại các đảo, nhiều tiết mục văn nghệ, bài hát ngợi ca quê hương, tình yêu biển đảo được 2 đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và Yên Bái biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân.