8 vụ đánh bom, 207 người chết 'máu chảy thành sông' tại Sri Lanka

Cập nhật, 09:21, Thứ Hai, 22/04/2019 (GMT+7)

Ít nhất 207 người chết sau 8 vụ nổ bom tại Sri Lanka trong ngày Lễ Phục sinh 21/4. Cảnh sát bắt 7 người liên quan tới vụ việc này.

Mọi thứ diễn ra bình thường trong một buổi sáng Lễ Phục sinh ở Sri Lanka, cho tới khi đồng hồ dịch về khoảng 8h45 phút địa phương.

Tổng cộng 8 vụ nổ bom được ghi nhận tính tới khoảng 8h20 tối cùng ngày (21/4), tức tầm 9h50 tối 21/4 giờ Việt Nam.

Những cú đánh bom liên hoàn đẩy Sri Lanka chìm trong biển máu. Số lượng thương vong tăng liên tục và vượt qua con số 200.

Theo TTO

 

Người nhà nạn nhân loạt đánh bom Sri Lanka tại đến Thánh Anthony, nhà thờ Kochchikade, thủ đô Colombo ngày 21-4. N. A. Sumanapala, một người bán hàng ở gần đó mô tả:
Người nhà nạn nhân loạt đánh bom Sri Lanka tại đến Thánh Anthony, nhà thờ Kochchikade, thủ đô Colombo ngày 21-4. N. A. Sumanapala, một người bán hàng ở gần đó mô tả: "Máu chảy thành sông, tro bụi rơi trắng xóa như tuyết" - Ảnh: REUTERS.
Bản đồ các địa điểm bị đánh bom ở Sri Lanka ngày 21/4. Khu vực thủ đô Colombo có ít nhất 52 người chết, trong khi ở Negombo ít nhất 62 người thiệt mạng, còn Batticaloa ghi nhật ít nhất 27 trường hợp tử vong vì loạt tấn công trên - Ảnh: OpenStreetMap/New York Times
Bản đồ các địa điểm bị đánh bom ở Sri Lanka ngày 21/4. Khu vực thủ đô Colombo có ít nhất 52 người chết, trong khi ở Negombo ít nhất 62 người thiệt mạng, còn Batticaloa ghi nhật ít nhất 27 trường hợp tử vong vì loạt tấn công trên - Ảnh: OpenStreetMap/New York Times

 

Khung cảnh đổ nát bên trong đền Thánh Anthony, thủ đô Colombo sáng 21/4. Ít nhất 6 vụ tấn công bằng bom được ghi nhận từ sáng 21-4, nhắm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn hạng sang chủ yếu ở Colombo và vùng lân cận. Tới chiều cùng ngày, thêm 2 vụ nổ nữa được ghi nhận ở khu vực ngoại ô Colombo - Ảnh: AFP
Khung cảnh đổ nát bên trong đền Thánh Anthony, thủ đô Colombo sáng 21/4. Ít nhất 6 vụ tấn công bằng bom được ghi nhận từ sáng 21-4, nhắm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn hạng sang chủ yếu ở Colombo và vùng lân cận. Tới chiều cùng ngày, thêm 2 vụ nổ nữa được ghi nhận ở khu vực ngoại ô Colombo - Ảnh: AFP

 

Tính tới 10h20 tối 21/4 (giờ Việt Nam), tức khoảng 9h20 phút tối cùng ngày giờ địa phương, cảnh sát thông báo có ít nhất 207 người chết. Thương vong có thể sẽ cao hơn nữa khi 450 người khác còn trong tình trạng bị thương chưa rõ nặng nhẹ - Ảnh: REUTERS
Tính tới 10h20 tối 21/4 (giờ Việt Nam), tức khoảng 9h20 phút tối cùng ngày giờ địa phương, cảnh sát thông báo có ít nhất 207 người chết. Thương vong có thể sẽ cao hơn nữa khi 450 người khác còn trong tình trạng bị thương chưa rõ nặng nhẹ - Ảnh: REUTERS

 

Khung cảnh kinh hoàng trong nhà thờ ở Negombo - Ảnh: REUTERS
Khung cảnh kinh hoàng trong nhà thờ ở Negombo - Ảnh: REUTERS

 

Nhà chức trách thị sát hiện trường vụ nổ ở Negombo. Tính tới nay, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc vẫn còn đang được tiến hành điều tra này - Ảnh: REUTERS
Nhà chức trách thị sát hiện trường vụ nổ ở Negombo. Tính tới nay, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc vẫn còn đang được tiến hành điều tra này - Ảnh: REUTERS

 

Nhưng công việc của đội đặc nhiệm thì không trì hoãn. Đặc nhiệm Sri Lanka bố ráp một căn nhà tại Colombo ngày 21/4. Trong các cuộc bố ráp này, có ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng - Ảnh: REUTERS
Nhưng công việc của đội đặc nhiệm thì không trì hoãn. Đặc nhiệm Sri Lanka bố ráp một căn nhà tại Colombo ngày 21/4. Trong các cuộc bố ráp này, có ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng - Ảnh: REUTERS

 

Cảnh sát cho rằng đây là vụ đánh bom do một nhóm thực hiện. Họ đã bắt giữ 7 người nghi liên quan tính tới chiều 21/4 - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát cho rằng đây là vụ đánh bom do một nhóm thực hiện. Họ đã bắt giữ 7 người nghi liên quan tính tới chiều 21/4 - Ảnh: REUTERS

 

Giáo hoàng Francis lên án vụ tấn công bạo lực tàn nhẫn tại Sri Lanka, đặc biệt khi nó diễn ra liên hoàn và đẫm máu tại các nhà thờ Công giáo đúng dịp Lễ Phục sinh - Ảnh: REUTERS
Giáo hoàng Francis lên án vụ tấn công bạo lực tàn nhẫn tại Sri Lanka, đặc biệt khi nó diễn ra liên hoàn và đẫm máu tại các nhà thờ Công giáo đúng dịp Lễ Phục sinh - Ảnh: REUTERS

 

Đau thương bao trùm Sri Lanka, đất nước không lâu trước đây từng trải qua cuộc nội chiến dài 27 năm. Các vụ tấn công ở Sri Lanka sau đó bị sao chép và áp dụng tại Trung Đông, theo New York Times - Ảnh: REUTERS
Đau thương bao trùm Sri Lanka, đất nước không lâu trước đây từng trải qua cuộc nội chiến dài 27 năm. Các vụ tấn công ở Sri Lanka sau đó bị sao chép và áp dụng tại Trung Đông, theo New York Times - Ảnh: REUTERS

 

Thân nhân người nước ngoài, du khách quốc tế tại Sri Lanka gục ngã khi nghe tin về các vụ đánh bom. Ít nhất 27 người trong tổng số nạn nhân tới nay được xác định là người nước ngoài, theo lời phát ngôn viên tại bệnh viện quốc gia Sri Lanka. Nguồn quan chức và báo chí địa phương nói nhóm người nước ngoài thiệt mạng vừa qua có người Anh, Trung Quốc, Hà Lan và Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS
Thân nhân người nước ngoài, du khách quốc tế tại Sri Lanka gục ngã khi nghe tin về các vụ đánh bom. Ít nhất 27 người trong tổng số nạn nhân tới nay được xác định là người nước ngoài, theo lời phát ngôn viên tại bệnh viện quốc gia Sri Lanka. Nguồn quan chức và báo chí địa phương nói nhóm người nước ngoài thiệt mạng vừa qua có người Anh, Trung Quốc, Hà Lan và Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS