Rợn người hiện trường vụ nổ nhà máy hoá chất Trung Quốc làm 800 người thương vong

Cập nhật, 14:55, Thứ Bảy, 23/03/2019 (GMT+7)

Vụ nổ kinh hoàng khiến toàn bộ nhà máy hoá chất rộng lớn tại Diêm Thành, Trung Quốc đổ sập. Giới chức địa phương thông báo số người thiệt mạng đã tăng lên 64, trong khi hơn 700 người khác bị thương.

Theo CAND

Tại cuộc họp báo sáng nay (23/3), giới chức tỉnh Giang Tô Trung Quốc thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hoá chất - phân bón tại khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành lên đến 64 người. Hôm 22/3, số người thiệt mạng chỉ là 44.
Tại cuộc họp báo sáng nay (23/3), giới chức tỉnh Giang Tô Trung Quốc thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hoá chất - phân bón tại khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành lên đến 64 người. Hôm 22/3, số người thiệt mạng chỉ là 44.

 

Xinhuanews dẫn nguồn tin từ giới chức Diêm Thành cho biết, 1/3 số những nạn nhân thiệt mạng được xác minh danh tính. Sức công phá của vụ nổ và đám cháy đi kèm khiến các nạn nhân bị biến dạng.
Xinhuanews dẫn nguồn tin từ giới chức Diêm Thành cho biết, 1/3 số những nạn nhân thiệt mạng được xác minh danh tính. Sức công phá của vụ nổ và đám cháy đi kèm khiến các nạn nhân bị biến dạng.

 

Vụ nổ cũng khiến 94 người bị thương nặng và khoảng 640 người phải điều trị y tế tại bệnh viện với các chấn thương khác nhau.
Vụ nổ cũng khiến 94 người bị thương nặng và khoảng 640 người phải điều trị y tế tại bệnh viện với các chấn thương khác nhau.

 

Sau khi vụ việc xảy ra lúc 14h50 ngày 21/3, có 930 nhân viên cứu hỏa và 192 phương tiện đã được huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, suốt 2 ngày nỗ lực, các nhân viên cứu hộ chỉ tìm thấy duy nhất một người sống sót trong nhà máy.
Sau khi vụ việc xảy ra lúc 14h50 ngày 21/3, có 930 nhân viên cứu hỏa và 192 phương tiện đã được huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, suốt 2 ngày nỗ lực, các nhân viên cứu hộ chỉ tìm thấy duy nhất một người sống sót trong nhà máy.

 

Ngọn lửa bùng phát từ vụ nổ tuy đã được kiểm soát từ 3h sáng 22/3, song hàng chục nhân viên cứu hoả cùng phương tiện vẫn túc trực ở hiện trường suốt ngày và đêm để đảm bảo kiểm soát các đám cháy có thể xuất hiện trở lại.
Ngọn lửa bùng phát từ vụ nổ tuy đã được kiểm soát từ 3h sáng 22/3, song hàng chục nhân viên cứu hoả cùng phương tiện vẫn túc trực ở hiện trường suốt ngày và đêm để đảm bảo kiểm soát các đám cháy có thể xuất hiện trở lại.

 

Một góc nhà máy hoá chất trơ khung sau vụ nổ
Một góc nhà máy hoá chất trơ khung sau vụ nổ

 

Cơ quan Y tế tỉnh Giang Tô thông báo họ đã cử 3.500 nhân viên y tế và 90 xe cứu thương từ 16 bệnh viện tham gia chữa trị các nạn nhân. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập nhóm điều tra vụ nổ này.
Cơ quan Y tế tỉnh Giang Tô thông báo họ đã cử 3.500 nhân viên y tế và 90 xe cứu thương từ 16 bệnh viện tham gia chữa trị các nạn nhân. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập nhóm điều tra vụ nổ này.

 

Chính quyền địa phương cũng huy động cả lực lượng an ninh tới giúp những người bị thương và sơ tán dân chúng khỏi khu vực. Giới chuyên gia lo ngại các chất hóa học rò rỉ từ nhà máy hóa học có thể kéo theo nhiều vụ nổ trong những giờ tới và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.
Chính quyền địa phương cũng huy động cả lực lượng an ninh tới giúp những người bị thương và sơ tán dân chúng khỏi khu vực. Giới chuyên gia lo ngại các chất hóa học rò rỉ từ nhà máy hóa học có thể kéo theo nhiều vụ nổ trong những giờ tới và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

 

Một số nguồn tin địa phương cho hay, vụ nổ từ nhà máy hoá chất đã tạo ra trận động đất mạnh 2,2 độ richter. Vì sức công phá quá lớn, cửa sổ của nhiều nhà dân cách hiện trường 6km cũng bị vỡ kính.
Một số nguồn tin địa phương cho hay, vụ nổ từ nhà máy hoá chất đã tạo ra trận động đất mạnh 2,2 độ richter. Vì sức công phá quá lớn, cửa sổ của nhiều nhà dân cách hiện trường 6km cũng bị vỡ kính.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang trong chuyến công du châu Âu, đã ra lệnh các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để chăm sóc những người bị thương và kiên quyết phòng ngừa các sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang trong chuyến công du châu Âu, đã ra lệnh các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để chăm sóc những người bị thương và kiên quyết phòng ngừa các sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.