"Một ngày làm lính cứu hỏa"

Cập nhật, 05:34, Thứ Bảy, 16/03/2019 (GMT+7)

Sáng 15/3/2019, hơn 270 trẻ ở Trường Thực hành Măng non (Phường 9- TP Vĩnh Long) được trải nghiệm thực tế “Một ngày làm lính cứu hỏa” tại Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long).

Tại buổi trải nghiệm thực tế, các bé được trang bị kiến thức, thực hành một số kỹ năng PCCC. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm về hoạt động PCCC ngay từ khi còn ở lứa tuổi mầm non.

Lần đầu tiên, các bé được các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC dù mới lạ những các bé rất tò mò và hào hứng. Qua buổi tham quan các hoạt động tại đơn vị đã giúp các bé hiểu thêm những kiến thức cơ bản về công tác PCCC.

Hầu hết các bé tham gia thể hiện rõ tinh thần hào hứng, thích thú- nhất là lần đầu được tiếp cận xe, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

THÚY QUYÊN (thực hiện)

 

Lần đầu tiếp xúc với các thiết bị chữa cháy như: mặt nạ, búa, kìm… nhiều bé rất hào hứng thích thú.
Lần đầu tiếp xúc với các thiết bị chữa cháy như: mặt nạ, búa, kìm… nhiều bé rất hào hứng thích thú.
Các bé được giới thiệu về trang phục, thiết bị, dụng cụ chữa cháy như: đồ bảo hộ, mặt nạ, búa, kìm; những phương tiện chữa cháy như: xe bơm nước, xe thang, xe chữa cháy;...
Các bé được giới thiệu về trang phục, thiết bị, dụng cụ chữa cháy như: đồ bảo hộ, mặt nạ, búa, kìm; những phương tiện chữa cháy như: xe bơm nước, xe thang, xe chữa cháy;...

 

Các bé được giới thiệu về trang phục, thiết bị, dụng cụ chữa cháy như: đồ bảo hộ, mặt nạ, búa, kìm; những phương tiện chữa cháy như: xe bơm nước, xe thang, xe chữa cháy;...
Các bé được giới thiệu về trang phục, thiết bị, dụng cụ chữa cháy như: đồ bảo hộ, mặt nạ, búa, kìm; những phương tiện chữa cháy như: xe bơm nước, xe thang, xe chữa cháy;...

 

Các bé được hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố hỏa hoạn và hào hứng, thích thú khi tham gia các trò chơi vượt chướng ngại vật là “lửa” để lấy dụng cụ chữa cháy trong tiếng reo hò, vỗ tay của các bạn.
Các bé được hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố hỏa hoạn và hào hứng, thích thú khi tham gia các trò chơi vượt chướng ngại vật là “lửa” để lấy dụng cụ chữa cháy trong tiếng reo hò, vỗ tay của các bạn.

 

Các bé tò mò khám phá các thiết bị chữa cháy chuyên dụng.
Các bé tò mò khám phá các thiết bị chữa cháy chuyên dụng.

 

Chưa hết đâu nhé, các bé còn được tham quan thực tế xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trải nghiệm thực tiễn đi cùng các “chú cứu hỏa” trên xe cứu hỏa nữa đó.
Chưa hết đâu nhé, các bé còn được tham quan thực tế xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trải nghiệm thực tiễn đi cùng các “chú cứu hỏa” trên xe cứu hỏa nữa đó.

 

Qua một buổi tham quan thực tế, được khám phá, được đi xe cứu hỏa… nhiều bé yêu thích các “chú cứu hỏa” quá chừng.
Qua một buổi tham quan thực tế, được khám phá, được đi xe cứu hỏa… nhiều bé yêu thích các “chú cứu hỏa” quá chừng.