Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 14:02, Thứ Ba, 19/03/2019 (GMT+7)

Hưởng ứng cuộc vận động “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị quân đội đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, củng cố thêm niềm tin và tình đoàn kết truyền thống giữa quân và dân. Đến nay, hơn 20 xã được lực lượng vũ trang hỗ trợ, đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH (thực hiện)

Hành quân về địa phương tham gia các hoạt động Tết quân dân cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang giúp dân bằng các hoạt động ý nghĩa như sửa chữa nhà cửa, chỉnh trang giao thông nông thôn, tuyên truyền pháp luật,…
Hành quân về địa phương tham gia các hoạt động Tết quân dân cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang giúp dân bằng các hoạt động ý nghĩa như sửa chữa nhà cửa, chỉnh trang giao thông nông thôn, tuyên truyền pháp luật,…

 

Hàng chục cây cầu, hàng trăm ký lô mét đường nông thôn đã được lực lượng vũ trang hỗ trợ sửa chữa, xây mới.
Hàng chục cây cầu, hàng trăm ký lô mét đường nông thôn đã được lực lượng vũ trang hỗ trợ sửa chữa, xây mới.

 

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội giúp gia đình chính sách, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế.
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội giúp gia đình chính sách, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế.

 

Đồng thời, kết hợp với các ban ngành thường xuyên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.
Đồng thời, kết hợp với các ban ngành thường xuyên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

 

Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức quốc phòng- an ninh trong đồng bào dân tộc, tôn giáo cũng được thực hiện thường xuyên.
Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức quốc phòng- an ninh trong đồng bào dân tộc, tôn giáo cũng được thực hiện thường xuyên.

 

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các địa phương xây dựng và phát huy hiệu quả những mô hình, điển hình “Dân vận tốt”, “Dân vận khéo” gắn nhiệm vụ xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện.
Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các địa phương xây dựng và phát huy hiệu quả những mô hình, điển hình “Dân vận tốt”, “Dân vận khéo” gắn nhiệm vụ xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện.