Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật, 12:45, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

Sáng 26/2/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân ngành Y tế.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và hoa chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và hoa chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho các tập thể và các nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho các tập thể và các nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ngành Y tế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ngành Y tế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại phòng truyền thống bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại phòng truyền thống bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN