Phóng viên thức xuyên đêm tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế

Cập nhật, 10:09, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)

Nhằm đưa đến những tin tức mới nhất đến độc giả trên toàn thế giới về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đã không ngần ngại làm việc đến nửa đêm.

Theo Minh Sơn (Vietnam+)

 

 Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) được mở 24/24 giờ nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) được mở 24/24 giờ nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) được mở 24/24 giờ nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) được mở 24/24 giờ nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong những ngày sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tranh thủ thời gian này, nhiều phóng viên trong nước lẫn quốc tế đã làm việc đến nửa đêm để đưa những thông tin mới nhất đến độc giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tranh thủ thời gian này, nhiều phóng viên trong nước lẫn quốc tế đã làm việc đến nửa đêm để đưa những thông tin mới nhất đến độc giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong đêm 26/2, đến tận 22h, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa về khách sạn, nhiều đơn vị báo chí, thông tấn nước ngoài đã cập nhật liên tục thông tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đêm 26/2, đến tận 22h, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa về khách sạn, nhiều đơn vị báo chí, thông tấn nước ngoài đã cập nhật liên tục thông tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Dự kiến hai ngày 27-28/2, hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là 'cuộc đua' về thông tin giữa các hãng thông tấn, báo chí mà còn là thời điểm để các tòa soạn khẳng định thương hiệu của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự kiến hai ngày 27-28/2, hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là 'cuộc đua' về thông tin giữa các hãng thông tấn, báo chí mà còn là thời điểm để các tòa soạn khẳng định thương hiệu của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Đến khoảng 22h30, khi nhiều phóng viên đã ra về, khu vực nhà B - Trung tâm Báo chí Quốc tế vẫn tấp nập phóng viên nán lại đưa tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến khoảng 22h30, khi nhiều phóng viên đã ra về, khu vực nhà B - Trung tâm Báo chí Quốc tế vẫn tấp nập phóng viên nán lại đưa tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Ban tổ chức hội nghị đã tạo điều kiện rất tốt cho các phóng viên khi cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống, đường truyền mạng tốc độ cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ban tổ chức hội nghị đã tạo điều kiện rất tốt cho các phóng viên khi cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống, đường truyền mạng tốc độ cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thông tấn xã Việt Nam - Hãng thông tấn chủ nhà Việt Nam cũng đang trong 'cuộc chạy đua' để đưa thông tin, hình ảnh nhanh chóng và chính xác nhất đến độc giả toàn thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thông tấn xã Việt Nam - Hãng thông tấn chủ nhà Việt Nam cũng đang trong 'cuộc chạy đua' để đưa thông tin, hình ảnh nhanh chóng và chính xác nhất đến độc giả toàn thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Nhiều phóng viên tranh thủ chợp mắt để tiếp tục làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều phóng viên tranh thủ chợp mắt để tiếp tục làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong 5 ngày Trung tâm Báo chí Quốc tế mở cửa, các phóng viên sẽ phải hoạt động hết công suất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong 5 ngày Trung tâm Báo chí Quốc tế mở cửa, các phóng viên sẽ phải hoạt động hết công suất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Nhiều phóng viên đã lựa chọn sân ngoài Trung tâm thành không gian tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều phóng viên đã lựa chọn sân ngoài Trung tâm thành không gian tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Một hãng thông tấn nước ngoài đang tác nghiệp ngoài sân trong thời điểm đoàn xe Tổng thống Donald Trump đang di chuyển về khách sạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một hãng thông tấn nước ngoài đang tác nghiệp ngoài sân trong thời điểm đoàn xe Tổng thống Donald Trump đang di chuyển về khách sạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Những trường quay di động không phải hình ảnh hiếm gặp trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những trường quay di động không phải hình ảnh hiếm gặp trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)