Chiêm ngưỡng 2 cây cổ thụ "độc nhất" ở Vĩnh Long

Cập nhật, 19:02, Thứ Hai, 25/02/2019 (GMT+7)

Cây sao tại chùa Ba Phố (ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ- Tam Bình) và cây bằng lăng tại UBND xã Mỹ Lộc (Tam Bình) thuộc loại lớn tuổi nhất rất quý hiếm đã được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam chứng nhận là cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam.

>> Clip cây sao tại chùa Ba Phố

>> Clip cây bằng lăng tại UBND xã Mỹ Lộc

T. TÂN- N.KHÁNH (thực hiện)

Cây sao nằm trong khuôn viên chùa Ba Phố có tuổi thọ lên đến 419 năm tuổi. Cây cao trên 55m, chu vi tán phủ trên 500m2, đường kính gốc trên 2m.
Cây sao nằm trong khuôn viên chùa Ba Phố có tuổi thọ lên đến 419 năm tuổi. Cây cao trên 55m, chu vi tán phủ trên 500m2, đường kính gốc trên 2m.

 

3 người ôm mới giáp thân cây.
3 người ôm mới giáp thân cây.

 

Vỏ cây xù xì dầy khoảng 4cm.
Vỏ cây xù xì dầy khoảng 4cm.

 

Thân cây thẳng đứng có nhiều nhánh tỏa ra 4 hướng với bóng mát bao trùm hàng trăm mét vuông.
Thân cây thẳng đứng có nhiều nhánh tỏa ra 4 hướng với bóng mát bao trùm hàng trăm mét vuông.

 

Cây bằng lăng tại UBND xã Mỹ Lộc có tuổi thọ hơn 253 năm tuổi.
Cây bằng lăng tại UBND xã Mỹ Lộc có tuổi thọ hơn 253 năm tuổi.

 

Cây có chiều cao hơn 8m, đường kính gốc hơn 1m.
Cây có chiều cao hơn 8m, đường kính gốc hơn 1m.

 

Từ thân cây có nhiều ngọn mọc lên tạo thành tán cây có đường kính khoảng 8m.
Từ thân cây có nhiều ngọn mọc lên tạo thành tán cây có đường kính khoảng 8m.

 

Tàng cây càng ngày càng lớn che mát cả khuôn viên UBND xã Mỹ Lộc.
Tàng cây càng ngày càng lớn che mát cả khuôn viên UBND xã Mỹ Lộc.

 

Người hiến tặng cây bằng lăng này là ông Lê Văn Vẹn (ấp 2, xã Tân Lộc- Tam Bình)
Người hiến tặng cây bằng lăng này là ông Lê Văn Vẹn (ấp 2, xã Tân Lộc- Tam Bình)