Xuân sớm trên các làng nghề

Cập nhật, 16:09, Thứ Hai, 28/01/2019 (GMT+7)

Khoảng 1 tháng nay bà con tại các làng nghề: tàu hủ ky Mỹ Hòa và mứt Cái Vồn ( TX Bình Minh), xóm bầu cải (huyện Tam Bình), rau Phước Hậu cùng mai vàng Phước Định (huyện Long Hồ), bánh tráng Cù Lao Mây (huyện Trà Ôn), …  rất tất bật để tạo ra những sản phẩm chất lượng kịp phục vụ thị trường tết.

NGỌC LIỄU- NGUYÊN KHÁNH (thực hiện)

Lò tàu hủ ky hoạt động hết công suất mới đủ để cung ứng cho thị trường tết.
Lò tàu hủ ky hoạt động hết công suất mới đủ để cung ứng cho thị trường tết.

 

Từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 âl xóm bầu cải (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) tất bật chuẩn bị cây giống bán tết.
Từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 âl xóm bầu cải (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) tất bật chuẩn bị cây giống bán tết.

 

Mứt Cái Vồn ngon lại chất lượng nhờ vào cách làm truyền thống. Hàng năm, làng mứt này cung ứng cho thị trường hàng chục tấn mứt với trên 20 hộ tham gia sản xuất.
Mứt Cái Vồn ngon lại chất lượng nhờ vào cách làm truyền thống. Hàng năm, làng mứt này cung ứng cho thị trường hàng chục tấn mứt với trên 20 hộ tham gia sản xuất.

 

Làng mai vàng Phước Định cũng rộn ràng mỗi độ cận xuân.
Làng mai vàng Phước Định cũng rộn ràng mỗi độ cận xuân.

 

Để đảm bảo đủ số lượng bánh giao cho khách, bà con ở làng nghề  bánh tráng Cù Lao mây phải bắt đầu công việc từ tận khuya.
Để đảm bảo đủ số lượng bánh giao cho khách, bà con ở làng nghề bánh tráng Cù Lao mây phải bắt đầu công việc từ tận khuya.

 

Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng giá rau đang ở mức khá cao, bà con trồng rau ở Phước Hậu cũng phấn khởi.
Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng giá rau đang ở mức khá cao, bà con trồng rau ở Phước Hậu cũng phấn khởi.