Lên thăm Nhà giàn DK1

Cập nhật, 13:25, Chủ Nhật, 20/01/2019 (GMT+7)

Trong hải trình cùng các đoàn cán bộ đi thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, do thời tiết sóng to gió lớn nên chỉ chuyển hàng hóa từ tàu lên nhà giàn bằng xuồng và lãnh đạo đoàn chúc tết qua bộ đàm. Sau nhiều ngày háo hức, chờ đợi, cuối cùng đoàn công tác cũng đã được thỏa lòng mong ước: đặt chân lên Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc!

Đó là Nhà giàn DK1/19, thuộc cụm kinh tế- khoa học kỹ thuật- dịch vụ Quế Đường, đây là bãi cạn thuộc thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/19 được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1997 và đến năm 2017, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng 1 nhà giàn mới bên cạnh nhà giàn cũ. Đến nay, bãi cạn Quế Đường đã có 2 trạm kinh tế- khoa học kỹ thuật- dịch vụ với lực lượng chốt giữ, bảo vệ là các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DK1 Hải quân. Hàng năm, Bộ Quốc phòng và Quân chủng ra thăm, kiểm tra các nhà trạm Quế Đường đều được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi, có nhiều cá nhân và tập thể được trên khen thưởng.

Trải qua hơn 18 năm xây dựng, sẵn sàng chiến đấu cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Đông Nam. Các nhà trạm Quế Đường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn DK1 anh hùng.

Chúng tôi đã được đặt chân lên Nhà giàn DK1- ngôi nhà sừng sững, hiên ngang giữa trời biển mênh mông, quả thật là cảm xúc khó tả!

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

 

Chuyến tàu công tác tiếp cận Nhà giàn DK1/19 thuộc cụm Quế Đường.
Chuyến tàu công tác tiếp cận Nhà giàn DK1/19 thuộc cụm Quế Đường.

 

Phao cẩu được sử dụng vận chuyển đoàn công tác từ tàu Trường Sa 08 qua Nhà giàn DK1/19 trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Phao cẩu được sử dụng vận chuyển đoàn công tác từ tàu Trường Sa 08 qua Nhà giàn DK1/19 trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

 

Các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 giúp các vị khách tiếp cận nhà giàn một cách an toàn.
Các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 giúp các vị khách tiếp cận nhà giàn một cách an toàn.

 

Không khí đón năm mới đã được các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 chuẩn bị tươm tất, ấm cúng và trang trọng. Đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 và trao tặng các phần quà từ đất liền, cùng những lời chúc tết đầm ấm, vui tươi, thắng lợi.
Không khí đón năm mới đã được các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 chuẩn bị tươm tất, ấm cúng và trang trọng. Đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 và trao tặng các phần quà từ đất liền, cùng những lời chúc tết đầm ấm, vui tươi, thắng lợi.

 

Chiến sĩ nhà giàn đọc báo Vĩnh Long.
Chiến sĩ nhà giàn đọc báo Vĩnh Long.

 

Điện năng lượng mặt trời phục vụ nguồn điện sáng cho Nhà giàn DK1.
Điện năng lượng mặt trời phục vụ nguồn điện sáng cho Nhà giàn DK1.

 

Chiến sĩ tăng gia sản xuất chăm sóc rau cải, tăng nguồn rau xanh dinh dưỡng phục vụ bữa ăn hàng ngày.
Chiến sĩ tăng gia sản xuất chăm sóc rau cải, tăng nguồn rau xanh dinh dưỡng phục vụ bữa ăn hàng ngày.

 

Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng trong không khí tết nồng ấm tình quân dân nơi biển xa.
Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng trong không khí tết nồng ấm tình quân dân nơi biển xa.

 

Hàng hóa, quà tết đã được chuyển tới an toàn, trong đó có những chú vịt, chú gà sẽ ở lại cùng ăn tết với các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19.
Hàng hóa, quà tết đã được chuyển tới an toàn, trong đó có những chú vịt, chú gà sẽ ở lại cùng ăn tết với các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19.