Hoa kiểng tết và tấm lòng người trồng hoa

Cập nhật, 11:06, Thứ Năm, 31/01/2019 (GMT+7)

Hoa kiểng là mặt hàng không thể thiếu mỗi khi tết đến xuân về. Những ngày này, hoa kiểng tết đã lên phố và khoe sắc trên các con đường ở nội ô TP Vĩnh Long. Để có những cây hoa, chậu kiểng xinh tươi ấy, những người trồng hoa đã vất vả, dày công chăm sóc hàng mấy tháng trời.

Nhiều người nói, trong những công việc nhà nông, không nghề gì tỉ mỉ, cầu kỳ và cực nhọc như nghề trồng hoa. Trong khi đó, việc thu hoạch và bán hoa còn nhọc nhằn gấp bội, chủ yếu chỉ có mấy ngày cuối năm để buôn bán kiếm lời. Nhiều nhà nông trông chờ những ngày này sẽ thu lại công sức vốn liếng của cả một năm. Một số hình ảnh PV Báo Vĩnh Long ghi nhận được.

PHI LONG (thực hiện)

Chợ hoa bên bờ kè sông Tiền như tô điểm thêm bức tranh xuân cho góc phố.
Chợ hoa bên bờ kè sông Tiền như tô điểm thêm bức tranh xuân cho góc phố.

 

Từ khuya, người trồng hoa khắp nơi đã đem xuân về phố.
Từ khuya, người trồng hoa khắp nơi đã đem xuân về phố.

 

Một số người bán hoa kiểng phải giăng sương giăng gió, ngủ đêm vỉa hè để trông giữ hàng hoa.
Một số người bán hoa kiểng phải giăng sương giăng gió, ngủ đêm vỉa hè để trông giữ hàng hoa.

 

Người trồng hoa chăm sóc hoa kiểng tết.
Người trồng hoa chăm sóc hoa kiểng tết.

 

 Nhiều người trồng hoa cho biết, năm nay do thời tiết bất lợi khiến hoa không đẹp bằng năm trước. Nhiều loại hoa mất mùa tết.
Nhiều người trồng hoa cho biết, năm nay do thời tiết bất lợi khiến hoa không đẹp bằng năm trước. Nhiều loại hoa mất mùa tết.

 

Dù vậy, họ vẫn không ngớt nụ cười trên môi chào mời khách mua hoa.
Dù vậy, họ vẫn không ngớt nụ cười trên môi chào mời khách mua hoa.

 

Dù vậy, họ vẫn không ngớt nụ cười trên môi chào mời khách mua hoa.
Chị Lê Thị Ngọc Phượng (Phường 5- TP Vĩnh Long) cười tươi chào hàng.

 

Chị Lê Thị Ngọc Phượng (Phường 5- TP Vĩnh Long) cười tươi chào hàng.
Người dân “chở tết” về nhà.

 

Với bao nhọc nhằn, vất vả chăm sóc cho hoa kiểng cả một năm trời, những hộ trồng hoa kiểng đều hy vọng hoa sẽ không phụ lòng người, ai ai cũng tin và hy vọng một mùa hoa tết sung túc, đầm ấm (Trong ảnh: Chú Nguyễn Văn Truồng và chú Tư Thiện- bạn tâm giao chợ hoa kiểng tết gần 20 năm nay, cùng trà sáng)
Với bao nhọc nhằn, vất vả chăm sóc cho hoa kiểng cả một năm trời, những hộ trồng hoa kiểng đều hy vọng hoa sẽ không phụ lòng người, ai ai cũng tin và hy vọng một mùa hoa tết sung túc, đầm ấm (Trong ảnh: Chú Nguyễn Văn Truồng và chú Tư Thiện- bạn tâm giao chợ hoa kiểng tết gần 20 năm nay, cùng trà sáng)

 

Với bao nhọc nhằn, vất vả chăm sóc cho hoa kiểng cả một năm trời, những hộ trồng hoa kiểng đều hy vọng hoa sẽ không phụ lòng người, ai ai cũng tin và hy vọng một mùa hoa tết sung túc, đầm ấm (Trong ảnh: Chú Nguyễn Văn Truồng và chú Tư Thiện- bạn tâm giao chợ hoa kiểng tết gần 20 năm nay, cùng trà sáng)
Với bao nhọc nhằn, vất vả chăm sóc cho hoa kiểng cả một năm trời, những hộ trồng hoa kiểng đều hy vọng hoa sẽ không phụ lòng người, ai ai cũng tin và hy vọng một mùa hoa tết sung túc, đầm ấm (Trong ảnh: Chú Nguyễn Văn Truồng và chú Tư Thiện- bạn tâm giao chợ hoa kiểng tết gần 20 năm nay, cùng trà sáng)