Đem mùa xuân đến chiến sĩ Nhà giàn DK1

Cập nhật, 05:06, Thứ Năm, 17/01/2019 (GMT+7)

Những ngày đầu năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1, Trạm ra đa 590 Côn Đảo.

Trên các chuyến tàu này, đoàn mang theo các phần quà tết; các mặt hàng nhu yếu phẩm tết cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Đây là hoạt động thường niên mỗi khi tết đến, xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Cụm kinh tế- khoa học kỹ thuật- dịch vụ thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (gọi tắt là DK1) là vùng biển rộng lớn với diện tích trên 200.000km2 nằm trên thềm lục địa Đông Nam của nước ta.

Toàn khu vực DK1 có 9 bãi ngầm được đặt tên Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Vũng Mây, Ba Kè, Bãi Đất, Bãi Đinh. Điều kiện khí tượng, thủy văn ở khu vực DK1 rất phức tạp, thường xuyên có sóng to, gió lớn, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau thường xuất hiện bão, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và phương tiện nổi hoạt động trên biển.

Hiện nay, toàn khu vực này có 15 điểm đóng quân là các trạm kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu 15-30m, do các cán bộ thuộc Khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ.

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

 

Các bãi khu vực DK1 hình thành và phát triển theo hướng Đông Bắc- Tây Nam, nằm trọn trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Các bãi khu vực DK1 hình thành và phát triển theo hướng Đông Bắc- Tây Nam, nằm trọn trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 1, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 1, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

 

Tàu Trường Sa 08 và Trường Sa 19 chở hàng hóa và đoàn công tác ra thăm các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Tàu Trường Sa 08 và Trường Sa 19 chở hàng hóa và đoàn công tác ra thăm các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

 

Quà tết từ đất liền mang mùa xuân ra các nhà giàn DK1.
Quà tết từ đất liền mang mùa xuân ra các nhà giàn DK1.

 

Để vận chuyển hàng hóa đưa tới các nhà giàn DK1.
Để vận chuyển hàng hóa đưa tới các nhà giàn DK1.

 

Xuồng cơ động vượt sóng lớn để chuyển hàng hóa tiếp cận các nhà giàn DK1 và các tàu trực làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.
Xuồng cơ động vượt sóng lớn để chuyển hàng hóa tiếp cận các nhà giàn DK1 và các tàu trực làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

 

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đoàn công tác được đưa lên nhà giàn để trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và chúc tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn.
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đoàn công tác được đưa lên nhà giàn để trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và chúc tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn.

 

 

 

Nếu không thể lên được nhà giàn, lãnh đạo đoàn phải chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 qua bộ đàm. Tất cả đều trao gửi đến các anh cán bộ, chiến sĩ tình cảm thân thương nhất của hậu phương.
Nếu không thể lên được nhà giàn, lãnh đạo đoàn phải chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 qua bộ đàm. Tất cả đều trao gửi đến các anh cán bộ, chiến sĩ tình cảm thân thương nhất của hậu phương.