Chùm ảnh

Xứ rẫy đón xuân

Cập nhật, 14:39, Thứ Tư, 30/01/2019 (GMT+7)

Những ngày này, không khí tết đã tràn về khắp nẻo đường quê, góc chợ; hoa đã râm ran nở từ góc ruộng, sân vườn, những khóm hoa bung nở đầy trước thềm nhà, công việc đồng áng càng trở nên tất bật. Và hoa quả, rau củ, trái cây,... cùng người dân xứ rẫy Bình Tân hối hả đón xuân.

Ở những ruộng màu, nơi đang gấp rút chuyển nông sản lên xe đến chợ tết, nơi thì làm đất cho mùa vụ mới. 

Riêng “thủ phủ dưa hấu” Tân Hưng thì những ruộng dưa đang phơi mình tròn căng trong nắng, qua ngày “đưa ông Táo về trời” các ruộng dưa đã bắt đầu cắt dây lai rai, thương lái chuyển hàng cho những chuyến chợ xa.

Diện tích dưa hấu có sụt giảm, nhưng giá cả tại rẫy đạt từ 8.500- 10.000 đ/kg, nên mỗi công dưa bà con có thể bán được từ vài chục triệu đồng trở lên. Ruộng dưa ông Hai Thành vừa tuyển được chục cặp dưa chưng, ông cho biết giá mỗi cặp khoảng 250.000đ.

Xã Tân Hưng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 xuống giống 265ha dưa hấu (trong đó dưa tròn đen 16ha, dưa tròn vàng 22ha, dưa dài 227ha). Tuy nhiên, “thủ phủ dưa hấu” đã giảm 71ha so mùa tết năm ngoái.

Rất nhiều loại hoa màu hối hả thu hoạch cho chợ tết, bà con mong mỏi tăng thu nhập cho cả năm. Đó cũng là quyết tâm chung của huyện Bình Tân để vượt qua con số 3.371 tỷ đồng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản của toàn huyện Bình Tân trong năm 2018 (vượt 4,84% so với năm 2017) cũng là quyết tâm, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Kết quả này thể hiện sự hiệu quả, thành công của việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; trong đó, giảm dần diện tích trồng lúa chuyển sang trồng màu, giúp nông dân xứ rẫy nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác lên 300- 500 triệu đồng/ha.

Đây là một số hình ảnh của xứ rẫy Bình Tân vào xuân mà chúng tôi ghi nhận được.

NGỌC TRẢNG- MINH THÁI (thực hiện)

Toàn cảnh một ruộng dưa hấu tròn vàng trong nay mai sẽ cắt dây ở ấp Tân Lập (xã Tân Thành).
Toàn cảnh một ruộng dưa hấu tròn vàng trong nay mai sẽ cắt dây ở ấp Tân Lập (xã Tân Thành).

 

Dưa hấu Tân Hưng lên các ghe lớn, nhỏ đưa đến các chợ tết gần xa.
Dưa hấu Tân Hưng lên các ghe lớn, nhỏ đưa đến các chợ tết gần xa.

 

Loại dưa chưng có giá 250.000 đ/cặp.
Loại dưa chưng có giá 250.000 đ/cặp.

 

Không khí tết đã tràn về khắp ruộng rẫy. Người dân ấp Hòa An (xã Nguyễn Văn Thảnh) thu hoạch khoai lang bên bờ đê đầy hoa vạn thọ.
Không khí tết đã tràn về khắp ruộng rẫy. Người dân ấp Hòa An (xã Nguyễn Văn Thảnh) thu hoạch khoai lang bên bờ đê đầy hoa vạn thọ.

 

Trong rộn ràng xuân sang, chiều 23 tháng Chạp, người dân mua hoa quả để “đưa ông Táo về trời”.
Trong rộn ràng xuân sang, chiều 23 tháng Chạp, người dân mua hoa quả để “đưa ông Táo về trời”.

 

Nụ cười chị bán dưa “ruộng nhà”.
Nụ cười chị bán dưa “ruộng nhà”.