Vĩnh Long- một năm xúc tiến và thu hút đầu tư thành công

Cập nhật, 07:21, Thứ Bảy, 29/12/2018 (GMT+7)

Từ thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Vĩnh Long tìm hiểu môi trường đầu tư.

Qua đây, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn 23.903 tỷ đồng. Đến nay, đã có 3 dự án đi vào hoạt động, 8 dự án đã khởi công xây dựng. Cũng trong năm 2018, tỉnh đã tiếp xúc và làm việc với 58 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 21 lượt nhà đầu tư nước ngoài gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia. Sau khi đàm phán có 29 dự án được cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với vốn đăng ký trên 3.338 tỷ đồng và 158,96 triệu USD, trong đó, có 10 dự án FDI.

Vĩnh Long không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Long luôn ở nhóm khá trở lên. PCI năm 2016, 2017 của Vĩnh Long được xếp hạng 6/63 tỉnh- thành trong cả nước. Cùng với đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Vĩnh Long thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao.

Kết quả đạt được trong xúc tiến và mời gọi đầu tư của tỉnh cho thấy số lượng dự án được cấp chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư đều tăng lên. Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư,
doanh nghiệp.

Báo Vĩnh Long xin điểm lại một số sự kiện nổi bật của hoạt động xúc tiến đầu tư trong
năm 2018:

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị và gặp gỡ các đại biểu, doanh nhân.  Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị và gặp gỡ các đại biểu, doanh nhân. Ảnh: TRẦN PHƯỚC


 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- giới thiệu các sản phẩm nổi bật của Vĩnh Long với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.Ảnh: VINH HIỂN
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- giới thiệu các sản phẩm nổi bật của Vĩnh Long với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.Ảnh: VINH HIỂN

 

Lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ cho 32 dự án.  Ảnh: DƯƠNG THU
Lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ cho 32 dự án. Ảnh: DƯƠNG THU

 

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- trao thư cảm ơn, chúc mừng doanh nghiệp thành lập mới.Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- trao thư cảm ơn, chúc mừng doanh nghiệp thành lập mới.Ảnh: TRẦN PHƯỚC

 

Vĩnh Long ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, các dự án có sản phẩm thế mạnh cạnh tranh của địa phương.    Ảnh: DƯƠNG THU
Vĩnh Long ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, các dự án có sản phẩm thế mạnh cạnh tranh của địa phương. Ảnh: DƯƠNG THU

 

Dự án nhà máy Towa Southern Star với tổng mức đầu tư 342 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD), do Công ty TNHH Công nghiệp Towa Việt Nam làm chủ đầu tư, vừa được khởi công là dự án lĩnh vực cơ khí chính xác đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2).  Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Dự án nhà máy Towa Southern Star với tổng mức đầu tư 342 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD), do Công ty TNHH Công nghiệp Towa Việt Nam làm chủ đầu tư, vừa được khởi công là dự án lĩnh vực cơ khí chính xác đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2). Ảnh: TRẦN PHƯỚC

 

​Đến nay, tỷ lệ lấp đầy các khu- tuyến công nghiệp của tỉnh đạt 82,33%, với tổng vốn thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trên 1.242 tỷ đồng.Ảnh: VINH HIỂN
​Đến nay, tỷ lệ lấp đầy các khu- tuyến công nghiệp của tỉnh đạt 82,33%, với tổng vốn thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trên 1.242 tỷ đồng.Ảnh: VINH HIỂN

 

Doanh nghiệp Vĩnh Long ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.  Ảnh: THẢO LY
Doanh nghiệp Vĩnh Long ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Ảnh: THẢO LY

 

Với định hướng phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm.Ảnh: VINH HIỂN
Với định hướng phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm.Ảnh: VINH HIỂN