"Quên lối về" với mùa hoa Tam giác mạch Hà Giang

Cập nhật, 20:14, Thứ Hai, 31/12/2018 (GMT+7)

Hà Giang mùa này đẹp không chỉ với phong cảnh bạt ngàn của núi rừng Đông Bắc, mà  trên những cung đường thuộc QL4C qua Lũng Cú, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần…lên Cao nguyên đá Đồng Văn bạn sẽ được ngắm loài hoa Tam giác mạch đang khoe sắc. Du khách thập phương còn gọi hoa này bằng cái tên trìu mến- “loài hoa của đá”. 

HOÀNG MINH (thực hiện)

Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

 

Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

 

Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Mùa hoa Tam giác mạch kéo dài từ đầu tháng 10 đến khoảng cuối tháng 12. Tuy nhỏ bé nhưng khi vào mùa nở rộ, hoa Tam giác mạch sẽ tạo cảnh sắc ngút mắt, ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

 

Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.
Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.

 

Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.
Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.

 

Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.
Tam giác mạch là loài hoa “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang. Cuối năm là thời điểm thu hút khách thập phương đến đây trải nghiệm, khám phá.

 

Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.
Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.

 

Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.
Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.

 

Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.
Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.

 

Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.
Không chỉ là loài hoa, với đồng bào nơi đây, Tam giác mạch còn là lương thực cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh.

 

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.

 

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.

 

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa cũng như khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch, cuối tháng 11 vừa qua, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc.