Lạ mắt với tranh gạo, túi xách gạo của "hot boy" 9X

Cập nhật, 10:30, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Từ những hạt gạo bé nhỏ kết hợp với đôi bàn tay khéo léo đã tạo ra những bức tranh gạo, túi xách đính gạo tuyệt đẹp. Những tác phẩm độc đáo, lạ mắt được này anh Khưu Tấn Bửu- cán bộ Đoàn Phòng Dự án Thanh niên- sinh viên khởi nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ mài mò sáng tạo ra.

>>Xem VideoClip

TẤN TÂN- NGUYÊN KHÁNH (thực hiện)

Ý tưởng làm tranh gạo được anh Bửu ấp ủ từ năm 2015 và đến năm 2016 anh đã khởi nghiệp thành công.
Ý tưởng làm tranh gạo được anh Bửu ấp ủ từ năm 2015 và đến năm 2016 anh đã khởi nghiệp thành công.

 

 

Có khoảng 15 thành viên trong nhóm Tranh gạo Tấn Bửu là sinh viên đang học Trường ĐH Cần Thơ hoặc mới tốt nghiệp
Có khoảng 15 thành viên trong nhóm Tranh gạo Tấn Bửu là sinh viên đang học Trường ĐH Cần Thơ hoặc mới tốt nghiệp

 

Để làm ra sản phẩm này đòi hỏi người làm phải hết sức kiên trì, khéo léo và sáng tạo để bức tranh sống động.
Để làm ra sản phẩm này đòi hỏi người làm phải hết sức kiên trì, khéo léo và sáng tạo để bức tranh sống động.

 

Hạt gạo được rang cho ra 32 cấp độ màu khác nhau để làm ra bức tranh gạo rang.
Hạt gạo được rang cho ra 32 cấp độ màu khác nhau để làm ra bức tranh gạo rang.

 

Hạt gạo được rang cho ra 32 cấp độ màu khác nhau để làm ra bức tranh gạo rang.
Hạt gạo được rang cho ra 32 cấp độ màu khác nhau để làm ra bức tranh gạo rang.

 

Phối màu rau, củ, quả để cho ra các màu sắc khác làm bức tranh càng sống động hơn (Trong ảnh: bức tranh làm từ gạo pha màu mất 4 ngày, có giá 3 triệu đồng).
Phối màu rau, củ, quả để cho ra các màu sắc khác làm bức tranh càng sống động hơn (Trong ảnh: bức tranh làm từ gạo pha màu mất 4 ngày, có giá 3 triệu đồng).

 

Ngoài làm tranh, anh Bửu còn đưa hạt gạo lên túi sách, ví cầm tay.
Ngoài làm tranh, anh Bửu còn đưa hạt gạo lên túi sách, ví cầm tay.

 

Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.

 

Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.

 

Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.

 

Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Sản phẩm lưu niệm này được nhiều khách hàng ưa chuộng.

 

Từ năm 2016 đến nay, Nhóm Tranh gạo Tấn Bửu đã làm trên 260 bức tranh gạo và 300 chiếc túi xách đính gạo. Hiện, nhóm đang làm “hết công suất” để kịp giao các đơn hàng trong dịp Tết này.
Từ năm 2016 đến nay, Nhóm Tranh gạo Tấn Bửu đã làm trên 260 bức tranh gạo và 300 chiếc túi xách đính gạo. Hiện, nhóm đang làm “hết công suất” để kịp giao các đơn hàng trong dịp Tết này.