Ông Phan Văn Vĩnh và các bị cáo chủ chốt hối lỗi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Cập nhật, 13:24, Thứ Bảy, 24/11/2018 (GMT+7)

Các bị cáo chủ chốt trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đều tỏ ra hối lỗi vì hành vi của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Trọng Phú - Nguyễn Hiền/VOV.VN

 

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đã đi đến những ngày xét xử cuối. Tất cả 92 bị cáo đều đã nhận tội và tỏ ra hối lỗi về hành vi sai lầm của mình. (Ảnh: Trọng Phú)
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đã đi đến những ngày xét xử cuối. Tất cả 92 bị cáo đều đã nhận tội và tỏ ra hối lỗi về hành vi sai lầm của mình. (Ảnh: Trọng Phú)

 

Nói những lời hối lỗi muộn màng, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết:
Nói những lời hối lỗi muộn màng, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết: "Tôi thành tâm xin nhận khuyết điểm này trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, trước ngành về quyết định hết sức sai lầm của mình. Còn tất cả các viện dẫn, trình bày của các luật sư hết sức độc lập và không nói gì về tổ chức."

 

"Ở đây dù rằng không thể hiện bằng ý chí nhưng những cái sai chồng cái sai dẫn đến hậu quả này. Ngay từ ngày đầu tiên tiếp cận với cơ quan điều tra, tôi đã nhận lỗi của mình và chấp nhận những hình phạt mà HĐXX sẽ tuyên" - bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết.

 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi:
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi: "Tôi đến nông nỗi này đã ảnh hưởng tới Bộ Công an, Đảng. Tôi xin lỗi toàn bộ chiến sĩ chống tội phạm công nghệ cao toàn quốc vì tôi đã xóa đi hình ảnh đẹp của họ".

 

 

Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết:
Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết: "Tôi nhận thấy việc mình làm là sai. Sau khi được nghe phần luận tội của VKS cùng mức án đề nghị, tôi xin được nhận trách nhiệm và chấp nhận hình phạt theo đề nghị đó".

 

Bị cáo Phan Sào Nam nói lời cảm ơn Viện Kiểm sát:

 

 

Trong ngày xét xử 24/11, các bị cáo sẽ nói lời sau cùng và sau đó phiên tòa sẽ dự kiến nghỉ 5 ngày để nghị án./.
Trong ngày xét xử 24/11, các bị cáo sẽ nói lời sau cùng và sau đó phiên tòa sẽ dự kiến nghỉ 5 ngày để nghị án./.