Đến chùa Phước Kiển xem lá sen "cõng" người

Cập nhật, 10:29, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Chùa Phước Kiển (còn được gọi là chùa Lá Sen), tọa lạc tại ấp Hòa Tân, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành- Đồng Tháp. Hàng năm, cứ đến mùa nước nổi ngôi chùa này lại thu hút hàng ngàn lượt khách từ mọi miền đất nước tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng những lá sen khổng lồ có thể “cõng” người nặng đến 140kg.

>> Xem Video Clip

NGỌC LIỄU (thực hiện)

Loài sen này xuất hiện trong ao cạnh chùa Phước Kiển vào khoảng năm 1992.
Loài sen này xuất hiện trong ao cạnh chùa Phước Kiển vào khoảng năm 1992.

 

Chiếc lá sen to nhất có thể đạt đường kính gần 2m
Chiếc lá sen to nhất có thể đạt đường kính gần 2m

 

Những chiếc lá sen to và đủ tuổi “trưởng thành” có thể cõng người nặng đến 140kg
Những chiếc lá sen to và đủ tuổi “trưởng thành” có thể cõng người nặng đến 140kg

 

Sen lá to, dày và có nhiều gai giúp cho cây thích ứng với môi trường sống, tránh sự tấn công của các loài động vật dưới nước.
Sen lá to, dày và có nhiều gai giúp cho cây thích ứng với môi trường sống, tránh sự tấn công của các loài động vật dưới nước.

 

Vào mùa nước nổi- thời điểm sen cho lá to nhất trong năm.
Vào mùa nước nổi- thời điểm sen cho lá to nhất trong năm.

 

Hoa của sen cũng to hơn các loại sen thông thường khác và thường nở trong 3 ngày và mỗi ngày nở 2 lần.
Hoa của sen cũng to hơn các loại sen thông thường khác và thường nở trong 3 ngày và mỗi ngày nở 2 lần.

 

Hàng năm, hàng ngàn lượt khách tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng những lá sen khổng lồ này.
Hàng năm, hàng ngàn lượt khách tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng những lá sen khổng lồ này.