Chùm ảnh

Vươn xa cây lác Trung Thành Đông

Cập nhật, 14:54, Thứ Tư, 14/11/2018 (GMT+7)

Thống kê của huyện Vũng Liêm đến nay tổng diện tích cây lác toàn huyện có 306ha. Nói xã Trung Thành Đông là vùng chuyên canh cây lác cũng đúng, bởi diện tích trồng lác ở xã là nhiều nhất trong huyện, hiện có 223,2ha.

Từ vùng nguyên liệu này, cây lác sau sơ chế đã đi ra các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là TP Hà Nội hay gần hơn là làng chiếu Định Yên (huyện Lấp Vò- Đồng Tháp). Nói như hầu hết người dân ở đây, lao động nghề lác cực lắm, cực mà vui vì cái nghề đã vậy và vất vả để đời sống được tốt hơn.

PV Báo Vĩnh Long ghi lại quá trình vươn xa của cây lác nơi đây.

TƯỜNG VÂN (thực hiện)

Có ở nhiều xã, nhưng Trung Thành Đông là xã có diện tích trồng cây lác nhiều nhất ở huyện Vũng Liêm. Mùa thu hoạch là tháng 10- 11 âl, rồi xoay vòng tới mùa chính là vụ Đông Xuân vào tháng 2- 3 âl.
Có ở nhiều xã, nhưng Trung Thành Đông là xã có diện tích trồng cây lác nhiều nhất ở huyện Vũng Liêm. Mùa thu hoạch là tháng 10- 11 âl, rồi xoay vòng tới mùa chính là vụ Đông Xuân vào tháng 2- 3 âl.

 

Ông Ngô Văn Út ở ấp Phú Nông “thăm” cánh đồng lác ước thời điểm thu hoạch.
Ông Ngô Văn Út ở ấp Phú Nông “thăm” cánh đồng lác ước thời điểm thu hoạch.

 

 Làm nghề cây lác rất cực, tất cả các khâu. Trong ảnh: Lao động nam tề gốc và ngọn cây lác vừa với “cây thước” 1m8, ra lác loại 1.
Làm nghề cây lác rất cực, tất cả các khâu. Trong ảnh: Lao động nam tề gốc và ngọn cây lác vừa với “cây thước” 1m8, ra lác loại 1.

 

Nhân công nam 100.000 đ/ngày, nữ 80.000 đ/ngày. Lao động nữ thì lặt bông (mùa này gió chướng nên cây lác có bông; mùa sau tết cây lác ít bông, tốt hơn).
Nhân công nam 100.000 đ/ngày, nữ 80.000 đ/ngày. Lao động nữ thì lặt bông (mùa này gió chướng nên cây lác có bông; mùa sau tết cây lác ít bông, tốt hơn).

 

Một trong các công đoạn phơi lác gọi là “bó lác búng đuôi banh ra phơi gốc”. Lao động làm nghề lác ở xã khoảng 70%.
Một trong các công đoạn phơi lác gọi là “bó lác búng đuôi banh ra phơi gốc”. Lao động làm nghề lác ở xã khoảng 70%.

 

Cây lác phơi khô được nông dân bán cho đại lý thu mua. Giá cây lác hiện tại là 13.000-13.500 đ/kg. Mùa sau tết giá cao hơn. Lác manh giá phơi khô khoảng 9.000 đ/kg, người dân mua lại xe lõi, bán ra tầm 14.000 đ/kg, làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Cây lác phơi khô được nông dân bán cho đại lý thu mua. Giá cây lác hiện tại là 13.000-13.500 đ/kg. Mùa sau tết giá cao hơn. Lác manh giá phơi khô khoảng 9.000 đ/kg, người dân mua lại xe lõi, bán ra tầm 14.000 đ/kg, làm đồ thủ công mỹ nghệ.

 

Thông thường, cây lác xuất đi Hà Nội phải có màu “mình xanh gốc trắng”. Và hàng đi làng chiếu Định Yên thì cây lác có gốc vàng hơn. Bằng đường thủy lẫn đường bộ, cây lác Trung Thành Đông sẽ đi ra sông Cổ Chiên “đóng công” rồi đi ra Bắc. Vào mùa, có tháng mỗi điểm trong 5 đại lý ở xã thu mua 50- 60 tấn lác đưa ra thị trường.
Thông thường, cây lác xuất đi Hà Nội phải có màu “mình xanh gốc trắng”. Và hàng đi làng chiếu Định Yên thì cây lác có gốc vàng hơn. Bằng đường thủy lẫn đường bộ, cây lác Trung Thành Đông sẽ đi ra sông Cổ Chiên “đóng công” rồi đi ra Bắc. Vào mùa, có tháng mỗi điểm trong 5 đại lý ở xã thu mua 50- 60 tấn lác đưa ra thị trường.