Ảnh

Giới trẻ Việt 'theo nhau' cưới Hằng Thuận tại chùa

Cập nhật, 11:31, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Cưới trong chùa được gọi là lễ Hằng thuận mang đến cho các bạn trẻ một trải nghiệm đặc biệt: cùng quỳ gối, chắp tay tĩnh tâm nghe nhà sư giảng dạy đạo, hướng cho các bạn trẻ tới một gia đình hạnh phúc hài hòa về mọi mặt.

Theo Thiên Anh/Kiến thức

 
Ngoài việc tổ chức cưới tại nhà thờ hay tại gia, thời gian qua rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn đám cưới tại chùa hay còn gọi là lễ Hằng Thuận.
Ngoài việc tổ chức cưới tại nhà thờ hay tại gia, thời gian qua rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn đám cưới tại chùa hay còn gọi là lễ Hằng Thuận.

 

Nhiều chùa ở Hà Nội như chùa Quán Sứ, chùa Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm), chùa Đình Quán (Từ Liêm), chùa Bằng (Hoàng Mai), chùa Vạn Phúc (Sóc Sơn)… đã mở cửa cho các đôi trẻ đăng ký tổ chức hôn lễ tại chùa.
Nhiều chùa ở Hà Nội như chùa Quán Sứ, chùa Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm), chùa Đình Quán (Từ Liêm), chùa Bằng (Hoàng Mai), chùa Vạn Phúc (Sóc Sơn)… đã mở cửa cho các đôi trẻ đăng ký tổ chức hôn lễ tại chùa.

 

Số lượng các cặp đôi đăng ký lễ cưới tại chùa ngày một đông, nhất là vào mùa cưới khoảng tháng 9 - tháng 10 hàng năm.
Số lượng các cặp đôi đăng ký lễ cưới tại chùa ngày một đông, nhất là vào mùa cưới khoảng tháng 9 - tháng 10 hàng năm.

 

Được nhà chùa chấp thuận và chọn ngày đẹp để tổ chức, các bạn trẻ cùng gia đình hai bên chỉ cần sắm lễ gồm hoa, trái cây, hương, nến, trà đặt trên cung Tam Bảo và mời sư thầy làm lễ theo đúng nghi thức nhà Phật.
Được nhà chùa chấp thuận và chọn ngày đẹp để tổ chức, các bạn trẻ cùng gia đình hai bên chỉ cần sắm lễ gồm hoa, trái cây, hương, nến, trà đặt trên cung Tam Bảo và mời sư thầy làm lễ theo đúng nghi thức nhà Phật.

 

Được biết thêm, những lễ Hằng Thuận như thì nhà chùa sẽ không thu phí và còn hỗ trợ nếu gia đình muốn nhờ các sư thầy nấu cỗ chay để chung vui với gia đình hai bên.
Được biết thêm, những lễ Hằng Thuận như thì nhà chùa sẽ không thu phí và còn hỗ trợ nếu gia đình muốn nhờ các sư thầy nấu cỗ chay để chung vui với gia đình hai bên.

 

Chia sẻ về lễ Hằng Thuận tại chùa, bạn trẻ có tên Minh Thuận chia sẻ:
Chia sẻ về lễ Hằng Thuận tại chùa, bạn trẻ có tên Minh Thuận chia sẻ: "Với chúng tôi, đó là một nghi lễ thiêng liêng vô cùng. Tôi ấn tượng nhất là khi trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của các sư thầy và được nghe lời giáo huấn ý nghĩa về đạo lý vợ chồng. Chiếc nhẫn chỉ là vật tượng trưng để biết người đó đã kết hôn, nhưng sư thầy không chỉ trao chiếc nhẫn mà còn trao chữ "nhẫn" vào tim mỗi người để vợ chồng biết nhẫn nhịn sống bên nhau trọn đời".

 

Không có tiếng nhạc rộn rã, không có tiếng lao xao cười đùa, chỉ có tiếng gõ mõ đều đều vang lên trong khói hương trầm mặc và sắc vàng rực rỡ của y phục và các lễ phẩm nhà Phật khiến lòng của các cặp cô dâu, chú rể được thanh thản hơn.
Không có tiếng nhạc rộn rã, không có tiếng lao xao cười đùa, chỉ có tiếng gõ mõ đều đều vang lên trong khói hương trầm mặc và sắc vàng rực rỡ của y phục và các lễ phẩm nhà Phật khiến lòng của các cặp cô dâu, chú rể được thanh thản hơn.

 

Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã chọn hình thức tổ chức lễ cưới tại chùa trong ngày đặc biệt của mình.
Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã chọn hình thức tổ chức lễ cưới tại chùa trong ngày đặc biệt của mình.

 

Lễ Hằng Thuận được nhiều bạn trẻ lựa chọn như một nghi lễ về tâm linh để gắn kết tình cảm vợ chồng trước đấng siêu nhiên.
Lễ Hằng Thuận được nhiều bạn trẻ lựa chọn như một nghi lễ về tâm linh để gắn kết tình cảm vợ chồng trước đấng siêu nhiên.

 

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của lễ Hằng Thuận, một đám cưới tại chùa đang được giới trẻ Việt yêu thích và lựa chọn nhiều trong thời gian qua.
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của lễ Hằng Thuận, một đám cưới tại chùa đang được giới trẻ Việt yêu thích và lựa chọn nhiều trong thời gian qua.