Khiếp sợ trước các sinh vật nguy hiểm chết người nhất thế giới

Cập nhật, 11:44, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)

Trang tin CBS vừa công bố danh sách 19 động vật được xem là nguy hiểm nhất thế giới. Chắc chắn sẽ có nhiều cái tên trong danh sách khiến bạn bất ngờ.

Theo VOV

Đứng đầu danh sách là muỗi, loài động vật gây ra khoảng 830.000 ca tử vong mỗi năm đối với con người. Muỗi truyền virus gây sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, Zika, sốt vàng da...
Đứng đầu danh sách là muỗi, loài động vật gây ra khoảng 830.000 ca tử vong mỗi năm đối với con người. Muỗi truyền virus gây sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, Zika, sốt vàng da...

 

Đứng thứ 2 là rắn, gây 60.000 ca tử vong mỗi năm cho con người. Rắn hổ lục đầu giáo vàng là một trong những loài rắn độc nhất thế giới, sống ở Nam Mỹ.
Đứng thứ 2 là rắn, gây 60.000 ca tử vong mỗi năm cho con người. Rắn hổ lục đầu giáo vàng là một trong những loài rắn độc nhất thế giới, sống ở Nam Mỹ.

 

Thứ ba là ruồi cát - động vật gây ra hơn 24.200 ca tử vong mỗi năm. Ruồi cát là con vật trung gian truyền nhiễm loài ký sinh trùng Leishmaniasis là tên của một căn bệnh gây loét thịt.
Thứ ba là ruồi cát - động vật gây ra hơn 24.200 ca tử vong mỗi năm. Ruồi cát là con vật trung gian truyền nhiễm loài ký sinh trùng Leishmaniasis là tên của một căn bệnh gây loét thịt.

 

Chó gây ra khoảng 17.400 ca tử vong mỗi năm.
Chó gây ra khoảng 17.400 ca tử vong mỗi năm.

 

Bọ hôn (Kissing bug) hay bọ xít hút máu gây ra 8.000 ca tử vong mỗi năm. Loài bọ này truyền ký sinh trùng gây bệnh Chagas (còn gọi là bệnh ngủ), gây đột quỵ, đau tim.
Bọ hôn (Kissing bug) hay bọ xít hút máu gây ra 8.000 ca tử vong mỗi năm. Loài bọ này truyền ký sinh trùng gây bệnh Chagas (còn gọi là bệnh ngủ), gây đột quỵ, đau tim.

 

Loài ốc sên nước ngọt gây 4.400 ca tử vong mỗi năm. Loài ốc sên này truyền ký sinh trùng gây bệnh sán máng cho con người.
Loài ốc sên nước ngọt gây 4.400 ca tử vong mỗi năm. Loài ốc sên này truyền ký sinh trùng gây bệnh sán máng cho con người.

 

Bọ cạp gây 3.500 ca tử vong mỗi năm. Tất cả các loài bọ cạp đều có chất độc làm hủy thần kinh.
Bọ cạp gây 3.500 ca tử vong mỗi năm. Tất cả các loài bọ cạp đều có chất độc làm hủy thần kinh.

 

Ruồi ngủ xê xê Châu Phi mang kí sinh trùng chứa mầm bệnh gây bệnh ngủ ở người và bệnh nagana ở vật. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và điều này sẽ sớm dẫn đến cái chết.
Ruồi ngủ xê xê Châu Phi mang kí sinh trùng chứa mầm bệnh gây bệnh ngủ ở người và bệnh nagana ở vật. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và điều này sẽ sớm dẫn đến cái chết.

 

Giun đũa gây 2.700 ca tử vong mỗi năm.
Giun đũa gây 2.700 ca tử vong mỗi năm.

 

Sán gây 1.600 ca tử vong mỗi năm. Con người dễ bị nhiễm sán khi ăn các loại thịt chưa được nấu chín.
Sán gây 1.600 ca tử vong mỗi năm. Con người dễ bị nhiễm sán khi ăn các loại thịt chưa được nấu chín.

 

Cá sấu gây 1.000 ca tử vong mỗi năm. Với hàm răng sắc nhọn và khỏe, cá sấu rất dễ gây nguy hiểm cho con người
Cá sấu gây 1.000 ca tử vong mỗi năm. Với hàm răng sắc nhọn và khỏe, cá sấu rất dễ gây nguy hiểm cho con người

 

Hà mã gây ra 500 ca tử vong mỗi năm. Loài hà mã nổi tiếng hung dữ, có thể tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa.
Hà mã gây ra 500 ca tử vong mỗi năm. Loài hà mã nổi tiếng hung dữ, có thể tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa.

 

Voi gây ra khoảng 100 ca tử vong mỗi năm. Dù là loài động vật ăn cỏ nhưng chúng có thể tấn công người nếu bị kích động.
Voi gây ra khoảng 100 ca tử vong mỗi năm. Dù là loài động vật ăn cỏ nhưng chúng có thể tấn công người nếu bị kích động.

 

Sư từ gây 100 ca tử vong mỗi năm. Sư tử là động vật ăn thịt và con người cũng dễ trở thành con mồi của chúng.
Sư từ gây 100 ca tử vong mỗi năm. Sư tử là động vật ăn thịt và con người cũng dễ trở thành con mồi của chúng.

 

Theo ước tính có khoảng 60 ca tử vong mỗi năm do bị ong đốt. Thông thường các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau khi bị ong đốt.
Theo ước tính có khoảng 60 ca tử vong mỗi năm do bị ong đốt. Thông thường các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau khi bị ong đốt.

 

Có khoảng 50 ca tử vong trên thế giới mỗi năm do bị hổ tấn công.
Có khoảng 50 ca tử vong trên thế giới mỗi năm do bị hổ tấn công.

 

Sứa gây ra 40 ca tử vong mỗi năm.  Nhiều  loài sứa có chất độc gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể khiến tim ngừng đập trong vòng vài phút.
Sứa gây ra 40 ca tử vong mỗi năm. Nhiều loài sứa có chất độc gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể khiến tim ngừng đập trong vòng vài phút.

 

Sói gây ra 10 ca tử vong mỗi năm. Bình thường chúng rất sợ và luôn muốn tránh xa con người. Tuy nhiên động vật này sẵn sàng tấn công con người nếu bị khiêu khích.
Sói gây ra 10 ca tử vong mỗi năm. Bình thường chúng rất sợ và luôn muốn tránh xa con người. Tuy nhiên động vật này sẵn sàng tấn công con người nếu bị khiêu khích.

 

Xếp hạng cuối cùng là cá mập, gây 6 ca tử vong mỗi năm./.
Xếp hạng cuối cùng là cá mập, gây 6 ca tử vong mỗi năm./.