Hình ảnh chương trình vinh danh những "người hùng" của TTVN tại ASIAD 2018

Cập nhật, 10:47, Thứ Hai, 03/09/2018 (GMT+7)

Toàn cảnh Lễ vinh danh các VĐV đạt thành tích cao của Đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 2018 diễn ra tại Mỹ Đình vào tối 2/9.

Theo VOV

Tối ngày 2/9, tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình lễ vinh danh các VĐV Việt Nam đạt thành tích cao tại ASIAD 2018 mang tên
Tối ngày 2/9, tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình lễ vinh danh các VĐV Việt Nam đạt thành tích cao tại ASIAD 2018 mang tên "Tự hào Việt Nam!". Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UBND TP Hà Nội tổ chức.

 

Tham dự chương trình “Tự hào Việt Nam!” có ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng hàng vạn người hâm mộ.
Tham dự chương trình “Tự hào Việt Nam!” có ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng hàng vạn người hâm mộ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh:
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh: "Tự hào Việt Nam!” là chương trình để người hâm mộ thể thao cả nước được gặp gỡ, giao lưu với các VĐV, cùng chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao và những nỗi niềm, những trăn trở khi một số bộ môn và VĐV chưa đến được đích phấn đấu, để từ đó cùng nhau đoàn kết, nung nấu quyết tâm, trau dồi tài năng và bản lĩnh cho những chặng đường sắp tới, cùng nhau thắp sáng, nhân lên niềm vui, niềm tự hào Việt Nam".

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các VĐV để mang về thành tích cao, giúp Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các VĐV để mang về thành tích cao, giúp Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao tặng kỷ niệm chương cho các lãnh đạo và vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao tặng kỷ niệm chương cho các lãnh đạo và vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam.

 

Tiếp đó là phần giao lưu của các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2018. Đầu tiên là màn giao lưu của các VĐV Nguyễn Huy Hoàng (HCB lịch sử của bơi lội Việt Nam tại ASIAD), Bùi Thu Thảo (HCV lịch sử cho Điền kinh Việt Nam), Dương Thị Thanh Minh (HCĐ Jiu Jitsu – đầu tiên của Việt Nam) với người hâm mộ và khán giả truyền hình.
Tiếp đó là phần giao lưu của các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2018. Đầu tiên là màn giao lưu của các VĐV Nguyễn Huy Hoàng (HCB lịch sử của bơi lội Việt Nam tại ASIAD), Bùi Thu Thảo (HCV lịch sử cho Điền kinh Việt Nam), Dương Thị Thanh Minh (HCĐ Jiu Jitsu – đầu tiên của Việt Nam) với người hâm mộ và khán giả truyền hình.

 

Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục ca nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ: Tùng Dương, Mai Hoa, Thu Minh và các ca sĩ Nhà hát VOV...thể hiện.

 

Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục ca nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ: Tùng Dương, Mai Hoa, Thu Minh và các ca sĩ Nhà hát VOV...thể hiện.
Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục ca nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ: Tùng Dương, Mai Hoa, Thu Minh và các ca sĩ Nhà hát VOV...thể hiện.

 

Để có được tấm HCV tại ASIAD 2018, 4 VĐV này đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh rất nhiều. Do đó, họ đã xúc động trên sân khấu của
Để có được tấm HCV tại ASIAD 2018, 4 VĐV này đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh rất nhiều. Do đó, họ đã xúc động trên sân khấu của "Tự hào Việt Nam!".

 

Phần giao lưu thứ 3 là của các chàng trai đội tuyển Olympic Việt Nam.
Phần giao lưu thứ 3 là của các chàng trai đội tuyển Olympic Việt Nam.

 

Văn Toàn đã chia sẻ cảm xúc của mình ở ASIAD 2018, đặc biệt là màn tỏa sáng ở trận tứ kết với Olympic Syria.
Văn Toàn đã chia sẻ cảm xúc của mình ở ASIAD 2018, đặc biệt là màn tỏa sáng ở trận tứ kết với Olympic Syria.

 

Tiền vệ Minh Vương vui vì đã ghi được
Tiền vệ Minh Vương vui vì đã ghi được "siêu phẩm" vào lưới Olympic Hàn Quốc, nhưng buồn khi đội nhà không thể giành vé vào chung kết.

 

Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng thì cảm ơn các đồng đội để anh có thể giữ sạch lưới 5/7 trận đấu tại ASIAD 2018.
Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng thì cảm ơn các đồng đội để anh có thể giữ sạch lưới 5/7 trận đấu tại ASIAD 2018.

 

Cuối cùng là phần giao lưu của HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ:“Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nhân dân và CĐV Việt Nam đã dành tình yêu, tình cảm to lớn tới đội bóng Olympic Việt Nam. Chúng tôi rất tiếc khi không thể giành HCĐ về cho CĐV Việt Nam. Sau thất bại sẽ trở thành động lực, một bài học lớn giúp chúng tôi thành công ở các giải đấu tiếp theo, đặc biệt là ở giải vô địch AFF Cup sắp tới”.
Cuối cùng là phần giao lưu của HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ:“Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nhân dân và CĐV Việt Nam đã dành tình yêu, tình cảm to lớn tới đội bóng Olympic Việt Nam. Chúng tôi rất tiếc khi không thể giành HCĐ về cho CĐV Việt Nam. Sau thất bại sẽ trở thành động lực, một bài học lớn giúp chúng tôi thành công ở các giải đấu tiếp theo, đặc biệt là ở giải vô địch AFF Cup sắp tới”.