Nét đẹp bình dị, nguyên sơ của chợ nổi Long Xuyên

Cập nhật, 19:26, Chủ Nhật, 05/08/2018 (GMT+7)

Không thương mại hóa, không mở rộng để làm du lịch, chợ nổi Long Xuyên (An Giang) đã tồn tại hàng trăm năm nay vẫn giữ lại được nguyên vẹn nét hoang sợ, bình dị vốn có của vùng sông nước miền Tây.

Không lớn như các khu chợ nổi khác, cũng không chạy theo xu hướng thương mại hóa để phục vụ khách du lịch, chợ nổi Long Xuyên (xã Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) đến nay vẫn giữ nguyên những nét yên ả, bình dị, nguyên sơ như chính những con người sông nước nơi đây.

Cách trung tâm TP Long Xuyên khoảng 2km, nằm dọc bên dòng sông Hậu, từ sáng sớm hàng trăm tàu, xuồng tụ tập cùng nối đuôi nhau ra khu chợ, bắt đầu một ngày buôn bán mới.

Hàng hóa chủ yếu ở đây là các loại hoa màu như rau, dưa, cà, cải, bí, khoai… và các món ăn vặt nổi tiếng của An Giang như bún cá, bánh tầm, bánh da lợn.

Điểm đặc biệt là hàng hóa mua bán tại đây không thách đố, trả giá bởi chợ nổi Long Xuyên rất ít du khách, người dân không bị tác động bởi thương mại hóa du lịch. Bất cứ ai ghé thăm cũng cảm nhận được tình cảm chân thành, tính cách hiền lành của con người miền Tây ở khu chợ này.

Theo VTC

Vì không lớn và không chạy theo xu hướng thương mại hóa nên đến nay chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ nguyên được những nét hoang sơ.
Vì không lớn và không chạy theo xu hướng thương mại hóa nên đến nay chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ nguyên được những nét hoang sơ.

 

Từ tờ mờ sáng, những chuyến ghe đã nối đuôi ra khu chợ nổi nằm một bên dòng sông Hậu để lấy hàng.
Từ tờ mờ sáng, những chuyến ghe đã nối đuôi ra khu chợ nổi nằm một bên dòng sông Hậu để lấy hàng.

 

Khoảng 6h -7h, những chuyến ghe chở đầy rau, củ, quả nối đuôi vào bờ.
Khoảng 6h -7h, những chuyến ghe chở đầy rau, củ, quả nối đuôi vào bờ.

 

Hàng hóa ở đây chủ yếu là nông sản, hoa quả,...
Hàng hóa ở đây chủ yếu là nông sản, hoa quả,...

 

Hoặc những món ăn đặc sản của An Giang.
Hoặc những món ăn đặc sản của An Giang.

 

Vì vẫn còn nguyên sơ nên khi mua hàng, hầu như không ai phải trả giá hay nói thách.
Vì vẫn còn nguyên sơ nên khi mua hàng, hầu như không ai phải trả giá hay nói thách.

 

Một điều độc đáo chỉ có trong văn hóa buôn bán ở chợ nổi đó là “bẹo hàng”. Chủ ghe dùng một cây sào nhỏ treo lủng lẳng mặt hàng buôn bán của mình phía trước để các thương lái, du khách nhận biết.
Một điều độc đáo chỉ có trong văn hóa buôn bán ở chợ nổi đó là “bẹo hàng”. Chủ ghe dùng một cây sào nhỏ treo lủng lẳng mặt hàng buôn bán của mình phía trước để các thương lái, du khách nhận biết.

 

Một điều độc đáo chỉ có trong văn hóa buôn bán ở chợ nổi đó là “bẹo hàng”. Chủ ghe dùng một cây sào nhỏ treo lủng lẳng mặt hàng buôn bán của mình phía trước để các thương lái, du khách nhận biết.
Một điều độc đáo chỉ có trong văn hóa buôn bán ở chợ nổi đó là “bẹo hàng”. Chủ ghe dùng một cây sào nhỏ treo lủng lẳng mặt hàng buôn bán của mình phía trước để các thương lái, du khách nhận biết.

 

Điều này tạo nên nét văn hóa độc đáo của các khu chợ nổi.
Điều này tạo nên nét văn hóa độc đáo của các khu chợ nổi.

 

Người buôn bán trên chợ nổi đứng nói chuyện với nhau, rôm rả cả một khúc sông.
Người buôn bán trên chợ nổi đứng nói chuyện với nhau, rôm rả cả một khúc sông.

 

Nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã theo cha mẹ sinh sống rồi lớn lên trên những chuyến ghe ở khu chợ nổi.
Nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã theo cha mẹ sinh sống rồi lớn lên trên những chuyến ghe ở khu chợ nổi.

 

Những ngôi nhà nổi được dựng tạm bợ này chính là nơi sinh sống của nhiều gia đình buôn bán ở khu chợ nổi Long Xuyên.
Những ngôi nhà nổi được dựng tạm bợ này chính là nơi sinh sống của nhiều gia đình buôn bán ở khu chợ nổi Long Xuyên.

 

Trạm xăng, dầu để cung cấp nhiên liệu cho ghe, thuyền của người dân
Trạm xăng, dầu để cung cấp nhiên liệu cho ghe, thuyền của người dân