Chùm ảnh

Về Thới Sơn đi xuồng tam bản

Cập nhật, 21:10, Thứ Bảy, 21/07/2018 (GMT+7)

Nằm ở hạ lưu sông Tiền, cù lao Thới Sơn còn gọi là cồn Lân (thuộc xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho- Tiền Giang) có diện tích lớn nhất trong hệ thống các cù lao “tứ linh”: Long, Lân, Quy, Phụng và được xem là điểm du lịch sinh thái miệt vườn khá lý tưởng.

Bởi du khách đến đây sau khi được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trái cây đặc sản còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác miền sông nước trên những chiếc xuồng tam bản.

Dịch vụ đưa đón khách tham quan sông nước bằng xuồng trở thành nghề mưu sinh chủ yếu của nhiều gia đình tại cù lao Thới Sơn. Dù thu nhập không cao, song nghề này đã giúp bà con địa phương ổn định cuộc sống. Xin giới thiệu một số hình ảnh tại cù lao Thới Sơn, khi chúng tôi có dịp thưởng ngoạn cảnh sông nước nơi đây.

NHÓM PV (thực hiện)

 
Công việc đưa đón du khách tham quan bắt đầu từ 8- 16 giờ hàng ngày.
Công việc đưa đón du khách tham quan bắt đầu từ 8- 16 giờ hàng ngày.

 

Bà con cho biết làm nghề này phải chịu khó, dù nắng hay mưa cũng cố gắng phục vụ khách tận tình. Hiện toàn cù lao Thới Sơn có khoảng 300 chiếc xuồng với hơn 500 người đưa đò- chủ yếu là dân địa phương.
Bà con cho biết làm nghề này phải chịu khó, dù nắng hay mưa cũng cố gắng phục vụ khách tận tình. Hiện toàn cù lao Thới Sơn có khoảng 300 chiếc xuồng với hơn 500 người đưa đò- chủ yếu là dân địa phương.

 

Xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo giữa những hàng dừa nước mát rượi, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xuồng thay phiên nhau đón du khách.
Xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo giữa những hàng dừa nước mát rượi, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xuồng thay phiên nhau đón du khách.

 

Những lúc khách đông hay gặp nước ngược, người bơi vất vả gấp bội nhưng ai cũng vui vẻ kể chuyện sông nước miền Tây.
Những lúc khách đông hay gặp nước ngược, người bơi vất vả gấp bội nhưng ai cũng vui vẻ kể chuyện sông nước miền Tây.

 

Du khách thích thú khi được trải nghiệm cảm giác mới lạ nơi miền sông nước.
Du khách thích thú khi được trải nghiệm cảm giác mới lạ nơi miền sông nước.

 

Mỗi xuồng chỉ phục vụ khoảng 2- 3 lượt/ngày, ngày cuối tuần hay lễ tết thì được 4- 5 lượt. Mỗi lượt đưa đón khách với quãng đường khoảng 2km nhận được thù lao 15.000đ. Trong ảnh: Phút nghỉ ngơi của những chủ xuồng miệt vườn.
Mỗi xuồng chỉ phục vụ khoảng 2- 3 lượt/ngày, ngày cuối tuần hay lễ tết thì được 4- 5 lượt. Mỗi lượt đưa đón khách với quãng đường khoảng 2km nhận được thù lao 15.000đ. Trong ảnh: Phút nghỉ ngơi của những chủ xuồng miệt vườn.