Thỏa thích vui chơi Trại hè thiếu nhi

Cập nhật, 13:47, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

Ngày 31/5, sân Trường THCS Xuân Hiệp (Trà Ôn) rộn rã tiếng nói cười. 300 em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn huyện cùng tụ họp tại Trại hè thiếu nhi. Các em cùng sinh hoạt, cùng vui chơi và trải nghiệm những trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt.

Những trò chơi góp phần giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, giáo dục thể chất. Không chỉ là một hình thức vui chơi giải trí đơn thuần, những trò chơi này còn nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp giáo dục các em về tinh thần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện: QUYÊN- THÚY

Sân Trường THCS Xuân Hiệp rộn rã tiếng vui đùa của gần 300 em học sinh.
Sân Trường THCS Xuân Hiệp rộn rã tiếng vui đùa của gần 300 em học sinh.

 

Đây là dịp để các em thỏa sức chơi các trò chơi dân gian như thế này.
Đây là dịp để các em thỏa sức chơi các trò chơi dân gian như thế này.

 

Đây là dịp để các em thỏa sức chơi các trò chơi dân gian như thế này.
Đây là dịp để các em thỏa sức chơi các trò chơi dân gian như thế này.

 

Chơi banh đũa đòi hỏi phải “tinh mắt” và sự nhanh nhẹn của đôi tay.
Chơi banh đũa đòi hỏi phải “tinh mắt” và sự nhanh nhẹn của đôi tay.

 

 Nhảy bao bố vẫn là trò chơi “ruột” không thể thiếu trong mỗi lần hội trại của thiếu nhi.
Nhảy bao bố vẫn là trò chơi “ruột” không thể thiếu trong mỗi lần hội trại của thiếu nhi.

 

Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.
Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.

 

Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.
Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.

 

Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.
Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.

 

Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.
Những trò chơi rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, khéo léo và hoạt bát hơn.