Chùm ảnh

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Vĩnh Long thành công tốt đẹp

Cập nhật, 15:55, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)

Ngày 27/3, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề “Vĩnh Long- Chủ động hợp tác phát triển bền vững” tổ chức thành công tốt đẹp, với sự tham dự của trên 750 đại biểu gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tiếp của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ ấn tượng về sự tham dự đông đảo của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, ấn tượng về khát vọng phát triển, quyết tâm đổi mới của Vĩnh Long thông qua sự kiện này. Đây cũng là bài học chung cho các địa phương khác.

Là tỉnh có diện tích vườn cây ăn trái lớn thứ 2 ở khu vực ĐBSCL và đứng thứ 4 cả nước với hơn 54.000ha, Vĩnh Long ưu tiên mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; văn hóa- du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại.

Từ nhận thức và xác định rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong thời gian qua, song song với thực hiện kịp thời những cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh đã tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Lời bình: TRẦN PHƯỚC 

Ảnh: DƯƠNG THU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, bìa phải) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 2) tham quan gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, bìa phải) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 2) tham quan gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long

 

Hội nghị nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước
Hội nghị nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ về đầu tư (MOU) cho 32 dự án với số vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ về đầu tư (MOU) cho 32 dự án với số vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng

 

Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 1.000 tỷ đồng đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội tỉnh
Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 1.000 tỷ đồng đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội tỉnh

 

 Trao hợp đồng tài trợ tín dụng của các ngân hàng cho các doanh nghiệp với tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng
Trao hợp đồng tài trợ tín dụng của các ngân hàng cho các doanh nghiệp với tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng

 

Tại hội nghị, 4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang tiến hành lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông
Tại hội nghị, 4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang tiến hành lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông

 

Tại hội nghị, 4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang tiến hành lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông
Tại hội nghị, 4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang tiến hành lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông

 

Các nhà tài trợ đóng góp cho an sinh xã hội lên tới 340 tỷ đồng
Các nhà tài trợ đóng góp cho an sinh xã hội lên tới 340 tỷ đồng