Trà Ôn mở hội Lăng Ông tưng bừng

Cập nhật, 14:35, Thứ Hai, 19/02/2018 (GMT+7)

Có câu “Nhớ về thăm lại Trà Ôn/ Tháng Giêng mồng bốn giỗ ông Ngọc Hầu”; “Năm nay lúa chín đầy đồng/ Trà Ôn mở hội Lăng Ông tưng bừng”...

Những lời dân gian ấy nhắc nhớ bà con các dân tộc vùng đất Trà Ôn (Vĩnh Long), Cầu Kè, Càng Long (Trà Vinh) và các vùng lân cận hàng năm hễ đến mùng 3, mùng 4 tháng Giêng về dự lễ giỗ đức Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn tại ấp Giồng Thanh Bạch (Thiện Mỹ, Trà Ôn).

Dẫu có nhiều dịp cúng bái bậc tiền hiền, hậu hiền, giỗ ông, giỗ bà, nhưng lễ giỗ đức Tiền quân dịp xuân về là sự kiện lịch sử, văn hóa tâm linh trang trọng nhất, thu hút bà con các dân tộc Kinh – Hoa – Khmer và du khách thập phương về tham quan, cúng bái, cầu quốc thái dân an, mong mưa thuận gió hòa...

Sau lễ chánh tế sáng ngày Mùng 4 Tết, hàng loạt hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật của đại diện các dân tộc anh em Kinh – Hoa – Khmer và các trò chơi dân gian của bà con các địa bàn trong và ngoài huyện.

Hàng ngàn lượt khách địa phương và các tỉnh thành lân cận trong 2 ngày giỗ ông đã tề tựu về tạo nên không khí lễ hội xuân nô nức... Báo Vĩnh Long ghi lại hình ảnh lễ giỗ lần thứ 198 (1820-2018) của Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn khi năm Mậu Tuất 2018 vừa sang.

TƯỜNG VÂN (thực hiện)

Người dân Trà Ôn và du khách thập phương về dự lễ Lăng Ông.
Người dân Trà Ôn và du khách thập phương về dự lễ Lăng Ông.

 

Cầu an cho gia đình và ước vọng đầu xuân.
Cầu an cho gia đình và ước vọng đầu xuân.

 

 

 Hát tuồng cổ (hát bội) đến từ đoàn Sông Thanh (Sóc Trăng).
Hát tuồng cổ (hát bội) đến từ đoàn Sông Thanh (Sóc Trăng).

 

Người già trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú say sưa coi tuồng cổ Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê.
Người già trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú say sưa coi tuồng cổ Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê.

 

Sau lễ chánh tế là hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian.
Sau lễ chánh tế là hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian.

 

Năm nay đội trống Sa Dăm được BQL Di tích Lăng Ông mời từ chùa ở huyện Cầu Kè về, trình diễn mới mẻ hơn cho người dân thưởng thức.
Năm nay đội trống Sa Dăm được BQL Di tích Lăng Ông mời từ chùa ở huyện Cầu Kè về, trình diễn mới mẻ hơn cho người dân thưởng thức.

 

 Trình diễn nhạc ngũ âm của dân tộc Khmer.
Trình diễn nhạc ngũ âm của dân tộc Khmer.

 

Ban nhạc Triều Châu đại diện dân tộc Hoa.
Ban nhạc Triều Châu đại diện dân tộc Hoa.

 

Đánh trống múa lân.
Đánh trống múa lân.

 

Múa rồng.
Múa rồng.

 

 Đồng diễn thể dục dưỡng sinh.
Đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

 

 Cô gái xuân đi lễ giỗ đức Tiền quân.
Cô gái xuân đi lễ giỗ đức Tiền quân.