Chùm ảnh

Muôn vẻ các loại quả chưng tết

Cập nhật, 19:45, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

Mâm ngũ quả chưng ngày tết mang niềm mong ước của gia chủ trong năm mới. Mọi người thường cầu mong bình an, sức khỏe, thịnh vượng và may mắn.

Thường thì mâm ngủ quả của người dân miền Tây không giới hạn về chủng loại. Người ta thường chọn những loại trái to, đẹp nhất để chưng. Dạo quanh chợ hoa xuân năm nay chúng tôi bắt gặp rất nhiều loại quả đẹp và được tạo tác khá độc đáo.

TẤN ANH- NGỌC LIỄU (thực hiện)

Khóm phụng là loại khóm kiểng cho trái phân thành nhiều nhánh, nhiều tầng tạo thành hình chim phượng hoàng đang xòe cánh, được bán với giá 100.000- 120.000 đ/trái
Khóm phụng là loại khóm kiểng cho trái phân thành nhiều nhánh, nhiều tầng tạo thành hình chim phượng hoàng đang xòe cánh, được bán với giá 100.000- 120.000 đ/trái

 

Bưởi hồ lô in chữ “tài, lộc” giá 300.000 đ/cặp.
Bưởi hồ lô in chữ “tài, lộc” giá 300.000 đ/cặp.

 

Dưa hấu hồ lô với màu vàng tươi, bắt mắt rất được yêu thích có giá từ 150.000- 500.000 đ/cặp, tùy kích cỡ.
Dưa hấu hồ lô với màu vàng tươi, bắt mắt rất được yêu thích có giá từ 150.000- 500.000 đ/cặp, tùy kích cỡ.

 

Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân
Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân

 

Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân
Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân

 

Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân
Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân

 

Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân
Ngoài ra dịch vụ trang trí: dưa, dừa, bưởi cũng xuất hiện, góp phần làm đẹp thêm cho mâm quả ngày xuân