Chùm ảnh

"Đảo xoài" đón tết

Cập nhật, 18:09, Thứ Bảy, 10/02/2018 (GMT+7)

Đến xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) vào những ngày cận tết, không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân đang tất bật thu hoạch xoài cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với những trái xoài đạt chất lượng tốt nhất.

Đặc biệt hơn, tại đây còn có sản phẩm “vẽ” chữ thư pháp lên những trái xoài ngon ngọt mang ý nghĩa tốt lành trong ngày đầu năm mới.

TẤN TÂN- NGUYÊN KHÁNH (Thực hiện)

Do được sông Tiền bồi đắp quanh năm nên đất đai nơi đây màu mỡ thuận lợi cho trồng cây ăn trái, trong đó có trái xoài.
Do được sông Tiền bồi đắp quanh năm nên đất đai nơi đây màu mỡ thuận lợi cho trồng cây ăn trái, trong đó có trái xoài.

 

Vào những ngày cận tết, người dân địa phương hối hả thu hoạch xoài để kịp chuyển đến TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Vào những ngày cận tết, người dân địa phương hối hả thu hoạch xoài để kịp chuyển đến TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

 

Giá nhân công thu hoạch xoài là 250.000 đ/người/ngày.
Giá nhân công thu hoạch xoài là 250.000 đ/người/ngày.

 

Sau khi đến điểm tập kết, xoài được lột bao ra để cho thương lái lựa.
Sau khi đến điểm tập kết, xoài được lột bao ra để cho thương lái lựa.

 

Giá mua xô tại vườn là 22.000 đ/kg, thương lái sẽ phân loại xoài loại I giá 25.000 đ/kg bán ở Hà Nội, loại II giá 17.000 đ/kg bán ở TP Hồ Chí Minh, loại III giá 4.000 đ/kg bán tại địa phương.
Giá mua xô tại vườn là 22.000 đ/kg, thương lái sẽ phân loại xoài loại I giá 25.000 đ/kg bán ở Hà Nội, loại II giá 17.000 đ/kg bán ở TP Hồ Chí Minh, loại III giá 4.000 đ/kg bán tại địa phương.

 

 Đối với loại xoài bao trái đặc biệt, khi già trái xoài sẽ có màu vàng tươi rất đẹp được nhà vườn bán giá 27.000 đ/kg dùng để người dân chưng tết.
Đối với loại xoài bao trái đặc biệt, khi già trái xoài sẽ có màu vàng tươi rất đẹp được nhà vườn bán giá 27.000 đ/kg dùng để người dân chưng tết.

 

Sau khi tuyển chọn xoài theo loại, thương lái sẽ vận chuyển đến chợ đầu mối An Hữu (Tiền Giang) để chuyển lên TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Sau khi tuyển chọn xoài theo loại, thương lái sẽ vận chuyển đến chợ đầu mối An Hữu (Tiền Giang) để chuyển lên TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

 

Nhờ tài khéo léo và ứng dụng khoa học kỹ thuật, anh Huỳnh Thanh Khoa- Tổ trưởng Tổ sản xuất xoài ấp Tân Phát- còn sáng tạo xoài chữ thư pháp nổi rất đẹp được thương lái bao hàng. Bình quân mỗi trái trị giá 250.000đ.
Nhờ tài khéo léo và ứng dụng khoa học kỹ thuật, anh Huỳnh Thanh Khoa- Tổ trưởng Tổ sản xuất xoài ấp Tân Phát- còn sáng tạo xoài chữ thư pháp nổi rất đẹp được thương lái bao hàng. Bình quân mỗi trái trị giá 250.000đ.