Chùm ảnh

Du xuân với Vĩnh Long

Cập nhật, 11:14, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Tiết trời ở Vĩnh Long những ngày này thật đẹp. Buổi sáng có chút gió se lạnh thổi miên man đầy mặt sông, bầu trời xanh trong nhưng không nóng gay gắt, càng giúp cho những đoàn khách du xuân xuôi về phương Nam thêm niềm hứng khởi, sảng khoái.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 nối dài 3 ngày nên người dân có nhiều thời gian tụ họp cùng gia đình, bạn bè vi vu thư giãn, đổi gió, thêm năng lượng để đón chào năm mới.

Người địa phương tụ họp thành nhóm bạn, nhóm gia đình cùng du khách từ các tỉnh- thành và du khách quốc tế đổ về các homestay, khu du lịch sinh thái trên 4 xã cù lao (huyện Long Hồ) tận hưởng không khí trong lành, khám phá thiên nhiên và cuộc sống sông nước miệt vườn.

Năm 2017, tỉnh thu hút hơn 1,2 triệu du khách, trong đó có trên 200.000 du khách quốc tế. Hoạt động du lịch dịp đầu năm mới có bước chuẩn bị khá tốt, từ việc chỉnh trang, tôn tạo cơ sở kinh doanh phục vụ khách, trang trí tạo không gian xanh, cảnh quan trang trí chân phương nhưng mang đậm nét truyền thống của dân tộc.

Nhiều điểm du lịch tăng cường thêm một số dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Nổi bật như chương trình biểu diễn hát bội, hội thi đá chim, hội thi chó đẹp, chương trình đón giao thừa đặc biệt tại các homestay,…

Tiếp nối kỳ nghỉ đầu năm cho đến ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, lượng khách tuy tăng đáng kể nhưng giá cả vẫn giữ ổn định.

Các tàu du lịch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự được sự phối hợp của chính quyền địa phương những ngày đầu năm mới tạo môi trường thuận lợi cho du khách. Hy vọng du lịch Vĩnh Long bước vào năm mới với nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, thu hút nguồn khách nội địa cũng như du khách quốc tế.

Hình ảnh ghi nhận các hoạt động du lịch sôi nổi tại Vĩnh Long trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 và kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua.

NGỌC TRẢNG- PHƯƠNG THÚY (thực hiện)

Du khách quốc tế tìm hiểu về lịch sử vùng đất Vĩnh Long để thêm yêu con người miệt vườn sông nước.
Du khách quốc tế tìm hiểu về lịch sử vùng đất Vĩnh Long để thêm yêu con người miệt vườn sông nước.

 

Chương trình biểu diễn hát bội tại Khu du lịch Vinh Sang (xã An Bình- Long Hồ) thu hút du khách trong và ngoài nước.
Chương trình biểu diễn hát bội tại Khu du lịch Vinh Sang (xã An Bình- Long Hồ) thu hút du khách trong và ngoài nước.

 

Các em thiếu nhi thích thú với trò chơi đi cầu khỉ, đạp xe đạp vượt sông.
Các em thiếu nhi thích thú với trò chơi đi cầu khỉ, đạp xe đạp vượt sông.

 

Du khách “hóa thân” thành nông dân, tham gia tát ao bắt cá.
Du khách “hóa thân” thành nông dân, tham gia tát ao bắt cá.

 

 Câu cá miệt vườn.
Câu cá miệt vườn.

 

Du khách có thể trải nghiệm các món ăn dân dã ở miền Tây như cá lóc nướng, các loại bánh dân gian: bánh bò, bánh chuối, bánh cam, bánh còng,..
Du khách có thể trải nghiệm các món ăn dân dã ở miền Tây như cá lóc nướng, các loại bánh dân gian: bánh bò, bánh chuối, bánh cam, bánh còng,..

 

 

Tiệc giao thừa được Homestay Út Trinh (xã Hòa Ninh, Long Hồ) chuẩn bị cho du khách.
Tiệc giao thừa được Homestay Út Trinh (xã Hòa Ninh, Long Hồ) chuẩn bị cho du khách.